1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran chi đậm mua vũ khí "khủng" từ Nga

(Dân trí) - Nhật báo Kommersant của Nga ngày 16/2 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehghan sẽ tới thăm nước này. Theo kế hoạch, nội dung chính trong chuyến thăm là những cuộc thảo luận liên quan tới các hợp đồng mua vũ khí có trị giá lên tới 8 tỷ USD.

Máy bay Sukhoi Su-30. (Ảnh: Sputnik)
Máy bay Sukhoi Su-30. (Ảnh: Sputnik)

Báo trên dẫn nguồn thạo tin cho biết Tehran đã gửi cho Moscow một danh sách các loại vũ khí cần mua và chuyến thăm của Bộ trưởng Dehghan là để thúc đẩy quá trình thảo luận các thương vụ này.

"Iran muốn mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 mới nhất của Nga. Điều này không có gì bí mật. Trước chuyến thăm tới Nga, chính Bộ trưởng Dehghan cũng đã tuyên bố về kế hoạch này", nguồn tin trên cho biết.

Ngoài hệ thống S-400, Iran cũng cần thêm các máy bay chiến đấu để cải thiện sức mạnh của Không quân nước này. Bộ trưởng Dehghan từng nhắc tới thoả thuận Nga cho phép Iran hợp tác cùng sản xuất máy bay chiến đấu đa nhiệm Sukhoi Su-30SM.

Nếu thoả thuận này được ký kết, Iran sẽ trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới sau Ấn Độ có giấy phép sản xuất mẫu Su-30. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ Iran có đủ năng lực để tham giá quá trình sản xuất loại máy bay chiến đấu hiện đại này hay không.

"Bộ trưởng Dehgan sẽ gặp gỡ nhiều đại diện của Bộ Quốc phòng Nga tại thủ đô Moscow. Đây sẽ là những cuộc thảo luận cuối cùng về quá trình chuyển giao tổ hợp tên lửa S-300. Ngoài ra, Bộ trưởng Dehgan cũng sẽ thảo luận về Sukhoi Su-30 vì Bộ Quốc phòng Iran tin rằng Không quân nước này rất cần mẫu máy bay như vậy", nguồn tin cho biết thêm.

Ngoài ra, trong chuyến thăm Nga của Bộ trưởng Dehgan, hai nước cũng sẽ thảo luận thêm về quá trình mua bán hệ thống phòng thủ tên lửa bờ biển Bastion, tên lửa chống hạm siêu thanh Yakhont, trực thăng Mi-8/17, cũng như việc Nga hỗ trợ Iran sửa chữa các phi đội MIG-29, Su-24 và tàu ngầm của nước này trong thời gian tới.

Trong những năm qua, Không quân Iran phải sử dụng những mẫu máy bay chiến đấu đã lỗi thời, bao gồm cả những mẫu MIG của Liên Xô cũ. Theo giới quan sát, với những diễn biến trong khu vực thời gian qua, Iran đang rất cần những tổ hợp phòng không để đối phó với những mối đe doạ từ bên ngoài, cũng như các mẫu máy bay hiện đại để có thể kịp hỗ trợ các lực lượng mà Tehran ủng hộ trong thời gian ngắn.

Ngọc Anh

Tổng hợp