1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Iran cảnh báo “kẻ thù” sẽ hối hận nếu gây chiến

(Dân trí) - Tư lệnh Lục quân Iran khẳng định Tehran không gây hấn, song cảnh báo kẻ thù sẽ phải hối hận nếu có ý định gây chiến.

Iran cảnh báo “kẻ thù” sẽ hối hận nếu gây chiến - 1

 Các tên lửa của Iran (Ảnh: Sputnik)

“Chúng tôi chưa bao giờ khởi xướng bất kỳ cuộc chiến nào và sẽ không bao giờ làm như vậy. Tuy nhiên, chúng tôi không chỉ trông cậy vào việc phòng vệ. Trong giai đoạn đầu của cuộc tấn công do kẻ thù tiến hành, chúng tôi sẽ phòng vệ, tuy nhiên sức mạnh phản công và năng lực của chúng tôi trong việc tấn công kẻ thù sẽ là sức mạnh hủy diệt, khiến cho kẻ thù hối hận (vì đã gây chiến)”, Tư lệnh Lục quân Iran, Thiếu tướng Abdolrahim Mousavi tuyên bố trước các binh sĩ tại căn cứ quân sự ở Tabriz, phía tây bắc Iran hôm 14/7.

Theo Thiếu tướng Mousavi, quân đội Iran đã chứng tỏ “mức độ trung thành với lý tưởng cách mạng” trong cuộc chiến Iran - Iraq (1980-1988) và năng lực của quân đội Iran đã phát triển từ giai đoạn đó.

“Với sức mạnh chưa từng có, chúng tôi sẽ không lùi một bước trong việc bảo vệ lý tưởng và đất nước của chúng tôi”, ông Mousavi nhấn mạnh.

Phát biểu của Tư lệnh Lục quân Iran được đưa ra sau khi Chuẩn tướng Mohammad Pakpour, Chỉ huy các lực lượng mặt đất thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, tuần trước tuyên bố quân đội Iran đã tạo ra một “học thuyết tấn công sâu” dành cho các chiến dịch chống lại kẻ thù trong trường hợp xảy ra chiến tranh.

Các chỉ huy quân đội Iran đưa ra nhiều lời cảnh báo cứng rắn trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran với Mỹ và các nước phương Tây liên tục leo thang trong những tuần gần đây. Lầu Năm Góc đã đưa nhiều khí tài quân sự hiện đại tới vùng biển gần Iran, cáo buộc Tehran đứng sau các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu và bắn rơi máy bay không người lái Mỹ, trong khi Iran bác bỏ.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Diran hôm qua cảnh báo “tình hình hiện nay rất nghiêm trọng” và “căng thẳng leo thang có thể dẫn tới các vụ tai nạn” giữa Mỹ và Iran. Nhà ngoại giao Pháp cho rằng, việc Iran đáp trả Mỹ bằng cách làm giàu uranium vượt mức cho phép theo thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 là hành động nguy hiểm và có nguy cơ dẫn tới chiến tranh.

“Việc Iran quyết định rút một số cam kết về phổ biến vũ khí hạt nhân lại là một điều đáng lo ngại nữa. Đó là một quyết định tồi tệ, một sự đáp trả tồi tệ sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân”, Ngoại trưởng Le Drian cho biết.

Theo ông Le Drian, cả Mỹ và Iran đều “không muốn chiến tranh”, tuy nhiên “đã có những yếu tố leo thang căng thẳng đáng lo ngại”.

“Iran không được lợi ích gì từ việc rút khỏi cam kết của thỏa thuận hạt nhân. Mỹ cũng không được gì nếu Iran có vũ khí hạt nhân, vì vậy điều quan trọng là cần có các biện pháp giảm leo thang để hạ nhiệt căng thẳng”, Ngoại trưởng Pháp đề xuất.

Kêu gọi đàm phán

Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm qua cho biết nước này sẵn sàng đàm phán với Mỹ nếu Washington dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và quay trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

“Chúng tôi vẫn luôn tin tưởng vào các cuộc đàm phán… Nếu họ dỡ bỏ trừng phạt, chấm dứt việc gây sức ép về kinh tế và quay trở lại thỏa thuận, chúng tôi sẵn sàng đàm phán với Mỹ hôm nay, ngay bây giờ và ở bất kỳ đâu”, Tổng thống Iran tuyên bố.

Anh, Pháp và Đức, 3 nước tham gia thỏa thuận hạt nhân Iran, hôm qua cũng ra thông cáo chung kêu gọi các bên đối thoại để hạ nhiệt căng thẳng.

“Chúng tôi tin rằng đã đến lúc hành xử có trách nhiệm và tìm cách để ngăn căng thẳng leo thang cũng như nối lại đối thoại. Những nguy cơ đặt ra cho thấy sự cần thiết của tất cả các bên trong việc dừng lại và cân nhắc những hệ quả có thể xảy ra đối với các hành động của họ”, thông cáo do Văn phòng Tổng thống Pháp công bố cho biết.

Thành Đạt

Theo RT, Sputnik