1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Iran cảnh báo Israel phải “hối tiếc” nếu tiếp tục tấn công Syria

(Dân trí) - Nếu Israel tiếp tục tấn công quân đội Syria và các đồng minh "đang chiến đấu chống khủng bố" ở Syria, họ sẽ phải hối tiếc, một quan chức cấp cao của Iran cảnh báo.

Nga tái hiện vụ máy bay Il-20 bị bắn rơi bằng hình ảnh 3D


Một máy bay F-16 của Israel (Ảnh: Reuters)

Một máy bay F-16 của Israel (Ảnh: Reuters)

"Israel đang tìm cách tạo ra một cuộc khủng hoảng ở Syria và hỗ trợ các nhóm cực đoan, tấn công nhằm vào các lực lượng của Syria và các lực lượng đồng minh đang chiến đấu chống chủ nghĩa khủng bố. Nếu điều này còn tiếp diễn, họ sẽ phải đối mặt với sự phản kháng khiến họ phải hối tiếc", Reuters dẫn lời ông Ali Shamkhani, Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia tối cao Iran, ngày 27/9 cảnh báo.

Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran do Tổng thống Iran Hassan Rouhani điều hành. Cơ quan này có vai trò quyết định các chính sách ngoại giao và an ninh của Iran cùng với Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei.

Ông Shamkhani đưa ra bình luận trên trong cuộc gặp với người đồng cấp Nga Nikolai Patrushev tại Tehran trong bối cảnh tình hình ở Syria tiếp tục căng thẳng.

Kể từ đầu tháng này, Israel tiếp tục không kích vào các mục tiêu khác nhau bên trong lãnh thổ Syria. Hôm 17/9, bốn máy bay chiến đấu F-16 của Israel đã tấn công vào các mục tiêu quân sự ở tỉnh Latakia của Syria.

Cùng thời điểm này, hệ thống phòng không S-200 của Syria đã kích hoạt để đối phó cuộc tấn công của Israel nhưng bắn nhầm máy bay trinh Il-20 của Nga. Moscow đã đổ lỗi cho Israel vì đã lấy máy bay Il-20 làm lá chắn, tạo ra tình huống nguy hiểm cho máy bay Nga.

Minh Phương

Theo RT