1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran bỏ tù 10 năm hai công dân Mỹ

(Dân trí) - Một tòa án của Iran đã kết án một doanh nhân người Mỹ gốc Iran và cha của anh này 10 năm tù với tội danh hợp tác với Washington, thông tin trên trang web chính thức của ngành tư pháp Iran hôm nay 18/10 cho hay.

Siamak Namazi (phải) và cha, Mohammad Baquer Namazi, cùng lĩnh án 10 năm tù tại Iran (Ảnh: Reuters)
Siamak Namazi (phải) và cha, Mohammad Baquer Namazi, cùng lĩnh án 10 năm tù tại Iran (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bắt giữ Siamak Namazi, một doanh nhân người Mỹ gốc Iran, khoảng hơn 40 tuổi, vào tháng 10/2015 khi anh này đang tới thăm gia đình ở Tehran, Iran. Sau đó, IRGC tiếp tục bắt giữ cha của Siamak, ông Baquer Namazi, một cựu quan chức của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), khoảng hơn 80 tuổi, vào tháng 2 năm nay.

“Siamak Namazi và Mohammad Baquer Namazi, mỗi người lãnh án 10 năm tù vì đã hợp tác với chính phủ Mỹ thù địch”, trang web Mizan dẫn nguồn thạo tin cho hay.

Bộ Ngoại giao Mỹ hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin chính thức nào về vụ bắt giữ này.

Trước khi bị bắt giữ, Siamak Namazi làm việc cho Crescent Petroleum, một công ty xăng dầu và khí đốt ở Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất. Doanh nhân này từng được Diễn đàn Kinh tế Thế giới bầu chọn là gương mặt “nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu” vào năm 2007.

Doanh nhân Siamak Namazi từng nằm trong số các nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu do Diễn đàn Kinh tế Thế giới bầu chọn năm 2007 (Ảnh: Reuters)
Doanh nhân Siamak Namazi từng nằm trong số các nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu do Diễn đàn Kinh tế Thế giới bầu chọn năm 2007 (Ảnh: Reuters)

Ông Baquer Namazi là cựu tỉnh trưởng tại Iran, từng giữ chức vụ là đại diện của UNICEF ở Somalia, Kenya, Ai Cập và một số nơi khác. Ông cũng từng điều hành Hamyaran, một đơn vị bảo trợ cho các tổ chức phi chính phủ tại Iran.

Thành Đạt

Tổng hợp