1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Indonesia: “Hộ chiếu lưỡi bò” của Trung Quốc là “xảo trá”

(Dân trí) - Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa trong một bài trả lời phỏng vấn trên báo chí đã cho rằng loại hộ chiếu mới của Trung Quốc in chìm hình bản đồ với đường 9 đoạn bao gồm các quần đảo tranh chấp ở Biển Đông là “xảo trá” và “phản tác dụng”.

 

Ngoại trưởng Indonesia Marty

Ngoại trưởng Indonesia Marty

                                                                  

Trong bài trả lời phỏng vấn đăng trên tờ nhật báo “Bưu điện Jakarta” ngày 29/11, Ngoại trưởng Marty, người từng hy vọng có thể giải quyết phần nào vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa các nước tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông trong năm nay, đã cảnh báo rằng hộ chiếu mới ban hành hay hành động gần đây của Trung Quốc “không mang tính xây dựng, không giúp giải quyết vấn đề tranh chấp, mà chỉ làm trầm trọng thêm cuộc tranh chấp vốn đã căng thẳng hiện nay tại  Biển Đông”.

 

“Những hành động như vậy là phản tác dụng và sẽ không giúp ích gì cho việc giải quyết các tranh chấp hiện nay”, ông Marty nói trong bài phỏng vấn trên tờ “Bưu điện Jakarta”.

 

“Chúng ta nhận thấy động thái này của Trung Quốc là xảo trá, giống như một phép thử đối với vùng Biển Đông để thăm dò phản ứng của các nước láng giềng”, ông Marty nói, đồng thời khẳng định: “Họ (Trung Quốc) có thể phát hành bản đồ, nhưng điều đó sẽ không có giá trị”.

 

Ông cho biết lập trường của Indonesia sẽ không thay đổi bởi bất cứ hành động đơn phương nào và Jakarta sẽ truyền đạt quan điểm của mình về vấn đề này với Bắc Kinh, đồng thời nhấn mạnh rằng việc các nước khác chấp nhận hộ chiếu có in hình bản đồ “lưỡi bò” không thể được hiểu là họ đồng ý với các tuyên bố về lãnh thổ của Trung Quốc

 

Ông cho rằng ASEAN nên tập trung để có thể hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) như một bước đầu tiên nhằm giảm căng thẳng trong vấn đề này.

 

“Tôi hy vọng rằng chúng ta, ASEAN và Trung Quốc có thể tập trung vào đối thoại”, ông nói.     

 

Phát biểu của Ngoại trưởng Marty được tờ “Bưu điện Jakarta” đăng tải cùng bài viết với tiêu đề “Indonesia quan ngại về bản đồ trong các hộ chiếu mới của Trung Quốc”, trong đó đăng rõ ảnh chụp lại đường “lưỡi bò” với hình bản đồ quốc gia Trung Quốc in trên hộ chiếu phổ thông điện tử mà Bắc Kinh mới phát hành, đồng thời trích dẫn các tuyên bố mới nhất thể hiện thái độ quan ngại, không chấp nhận “hàm ý” trong hành động của Trung Quốc của nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland, cũng như sự phản đối quyết liệt của Việt Nam và Philippine.

 

Việt Nam và  Philippine đã phản đối bằng cách từ chối đóng dấu visa lên tấm hộ chiếu mới của công dân Trung Quốc nhập cảnh vào các nước này. Ấn Độ thì “trả miếng” bằng cách dán đè thị thực có in hình bản đồ nước này lên hộ chiếu của du khách Trung Quốc có đường bản đồ bao gồm cả khu vực tranh chấp trên biên giới Arunachal Pradesh và Aksai Chin như thuộc lãnh thổ Trung Quốc.

 

Giới chức ngoại giao Trung Quốc đã biện hộ rằng những bản đồ này “được tạo ra không nhằm vào bất kỳ nước cụ thể nào”.

 

Mặc dù không có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, song Indonesia đã tham gia điều đình như một nhà trung gian hòa giải trong cuộc tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với một số nước thành viên trong ASEAN với vị thế là nền kinh tế lớn nhất khối này. Indonesia cũng là nhà cung cấp hàng hóa chính sang Trung Quốc, nước đang khai thác ngày càng nhiều các khu mỏ và nguyên vật liệu xây dựng ở Indonesia để đáp ứng nhu cầu khổng lồ của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.

 

Quốc Minh

Theo AFP