1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Indonesia: Dùng tay đào xới đống đổ nát tìm kiếm nạn nhân sau thảm họa kép

(Dân trí) - Do không đủ trang thiết bị hạng nặng, lực lượng cứu hộ Indonesia buộc phải dùng tay không để đào bới, tìm kiếm những người sống sót và thi thể các nạn nhân còn bị chôn vùi trong các đống đổ nát sau thảm họa động đất sóng thần khiến hơn 1.300 người thiệt mạng.

Kinh hoàng mặt đất “hóa lỏng” nuốt chửng nhà cửa trong động đất ở Indonesia


Nhiều làng mạc bị san phẳng do động đất, sóng thần. (Ảnh: Reuters)

Nhiều làng mạc bị san phẳng do động đất, sóng thần. (Ảnh: Reuters)

Giới chức Indonesia ngày 2/10 cho biết, số người thiệt mạng do thảm họa kép động đất, sóng thần cuối tuần qua đã lên tới 1.347 người. Con số thương vong được dự báo còn tăng tiếp khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt trong các đống đổ nát.

Theo New York Times và Guardian, nhiều nhân viên cứu hộ phải dùng tay không để đào bới các đống đổ nát ở Palu tìm kiếm các nạn nhân. Điều này là bởi động đất, sóng thần đã khiến nhiều khu vực bị cô lập, cản trở việc đưa thiết bị cứu hộ hạng nặng vào các khu vực đó.

Động đất, sóng thần tấn công đảo Sulawesi ngày 28/9 khiến hơn 1.000 người thiệt mạng, hàng nghìn người bị thương và mất tích trong khi hàng triệu người cần cứu trợ nhân đạo. Kasman Lassa, một quan chức địa phương, cho biết với AP: "Mọi người đều rất đói họ muốn cái ăn sau vài ngày không được ăn". Quan chức này cho biết, người dân tìm đến các cửa hàng chỉ để lấy lương thực như bánh ngọt, bánh mỳ, gạo, không cần tivi hay bàn ghế.

Việc vận chuyển hàng cứu trợ tới các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất, sóng thần trên đảo Sulawesi bị hạn chế bởi các tuyến đường và sân bay ở đây đều bị phá hủy.

Người Indonesia tuyệt vọng sau thảm họa: “Không có gì ăn suốt 3 ngày”

Minh Phương

Theo Business Insider