1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hy Lạp đã bầu được Tổng thống mới

(Dân trí) - Cựu Bộ trưởng Nội vụ Prokopis Pavlopoulos, người theo đường lối bảo thủ và ủng hộ châu Âu, ngày 18/2 đã trở thành tân Tổng thống của Hy Lạp sau khi được Quốc hội thông qua với tỷ lệ 233/300 phiếu thuận.

Ông Prokopis Pavlopoulos là tân Tổng thống của Hy Lạp. (Ảnh:

Ông Prokopis Pavlopoulos là tân Tổng thống của Hy Lạp. (Ảnh: Yterografa)

Theo hãng tin Euro News, ông Prokopis Pavlopoulos (64 tuổi) từng là chuyên gia về luật công, đồng thời từng giữ chức Bộ trưởng nội vụ Hy Lạp.

Tại Hy Lạp, tổng thống là chức vụ, nặng về tính danh dự và do quốc hội bầu ra, song các ứng cử viên tổng thống lại do chính phủ chọn lựa. Ông Pavlopoulos là được chính quyền của Thủ tướng Alexis Tsipras đề cử.

Thủ tướng Tsipras nhận định ông Pavlopoulos “có quan điểm chính trị dân chủ vững vàng, có ý thức cao về lợi ích dân tộc và nhận được sự ủng hộ đông đảo trong xã hội và trong nghị viện”.

Giới chuyên gia đánh giá, ông Pavlopoulos sẽ nhận được sự ủng hộ của các chính đảng trong bối cảnh Athens đang nỗ lực thương lượng về một thỏa thuận vay nợ mới với các chủ nợ quốc tế. 

Hồi tháng 12 năm ngoái, Hy Lạp từng thất bại khi ứng cử viên tổng thống do cựu Thủ tướng Antonis Samaras đề cử đã không được Quốc Hội đồng thuận phê chuẩn. Việc bầu cử tổng thống bất thành đã thúc đẩy tiến trình bầu cử Quốc hội sớm và do đó đem lại chiến thắng cho đảng Syriza của Thủ tướng đương nhiệm Tsipras.

 Thoa Phạm

Theo Euro News