Hướng dẫn “nhịn sex” của Mỹ không có hiệu quả
(Dân trí) - Kết quả một công trình nghiên cứu gần đây cho thấy những thanh niên Mỹ tham gia các chương trình đặc biệt hướng dẫn cách “nhịn sex” không có khả năng từ chối sinh hoạt tình dục tốt hơn những người không tham gia.
Mấy năm qua, chi tiêu của chính phủ Mỹ dành cho chương trình giáo dục không quan hệ tình dục trước hôn nhân đã tăng từ 10 triệu USD lên 176 triệu USD/năm. Trong khi đó, giới phê bình nhiều lần chỉ trích rằng các chương trình này không có hiệu quả.
Họ cho rằng lẽ ra số tiền này nên dùng cho một chương trình giáo dục giới tính toàn diện, trong đó có một phần nội dung từ chối quan hệ tình dục ở giới trẻ.
Lâu nay các nhà xã hội học bảo thủ vẫn cho rằng việc giáo dục cho thanh niên mới lớn kiến thức về tình dục và các phương pháp tránh thai có thể sẽ khuyến khích họ có quan hệ tình dục.
Để giải quyết những tranh cãi về vấn đề này, Quốc hội Mỹ đã yêu cầu tiến hành một cuộc nghiên cứu về hiệu quả của các chương trình đặc biệt về cách từ chối quan hệ tình dục ở đối tượng học sinh, sinh viên. Chương trình nghiên cứu kéo dài 1-2 năm.
Các học sinh tham gia chương trình nghiên cứu này đến từ các thành phố lớn của Mỹ, như Milwaukee và Miami, cho đến cả các vùng nông thôn ở Virginia và Mississippi. Bọn trẻ mới chỉ 11-12 tuổi khi bắt đầu tham gia các khóa học giới tính.
Những người thực hiện công trình này còn nghiên cứu hành vi của những đứa trẻ đồng lứa, trong cùng cộng đồng, nhưng không tham gia các lớp học nói trên.
Kết quả là những người tham gia khóa học có quan hệ tình dục lần đầu tiên cũng ở cùng lứa tuổi như những người không tham gia khóa học - khi 14-15 tuổi.
Tuy nhiên, chính phủ đã phản đối việc công bố rộng rãi kết quả khảo sát này.
Nhật Linh
Theo BBC