1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hứng kỷ lục hơn 3.000 rocket từ Gaza, Israel cảnh báo Hamas trả giá đắt

Minh Phương

(Dân trí) - Tần suất phóng rocket từ Dải Gaza nhằm vào Israel trong tuần qua thậm chí cao hơn so với trong cuộc xung đột năm 2006 giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở Li Băng.

Israel đánh sập trụ sở các hãng tin lớn ở Gaza
Hứng kỷ lục hơn 3.000 rocket từ Gaza, Israel cảnh báo Hamas trả giá đắt - 1
Hệ thống phòng không Vòm Sắt của Israel đánh chặn các rocket phóng từ Gaza nhằm vào Israel hôm 12/5 (Ảnh: Reuters).

Gần 3.000 rocket nhằm vào Israel

Quân đội Israel (IDF) hôm 16/5 cáo buộc, trong vòng một tuần qua, phong trào Hamas và các nhóm vũ trang Palestine ở Dải Gaza đã phóng tổng cộng hơn 3.100 rocket nhằm vào nước này.

"Hamas và Phong trào Thánh chiến Hồi giáo đã phóng khoảng 3.100 rocket từ Gaza trong vòng 7 ngày qua. Đây là tần suất phóng rocket nhằm vào Israel cao nhất trong lịch sử mà Israel phải đối mặt. Mối đe dọa đang hiện hữu. Hàng triệu người Israel đang sống trong khói lửa. Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ mình", thông cáo của IDF cho biết.

Trong đó, Israel đã đánh chặn hơn 1.200 rocket nhờ hệ thống phòng thủ Vòm Sắt, trong khi khoảng 450 rocket phóng hỏng hoặc lệch hướng.

Đây là tần suất phóng rocket nhằm vào Israel cao nhất từ trước đến nay. Phát ngôn viên IDF, ông Ori Gordin, cho biết trong đợt xung đột năm 2019 giữa IDF và Hamas, khoảng 570 rocket từ Gaza đã nhằm vào Israel trong 3 ngày. Năm 2006, trong cuộc xung đột giữa IDF và lực lượng Hezbollah ở Li Băng, tổng cộng 4.500 rocket đã phóng về phía Israel trong vòng 19 ngày.

Đáp trả các vụ tấn công của Hamas, Israel cũng tiến hành hơn 1.000 vụ không kích và pháo kích nhằm vào hơn 1.500 mục tiêu khác nhau mà Israel cho rằng có liên quan đến phong trào này.

Hamas là tổ chức vũ trang Hồi giáo lớn nhất của Palestine. Mặc dù bị Israel, Mỹ và Liên minh châu Âu liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố, nhưng những người ủng hộ lại coi tổ chức Hamas là một lực lượng đấu tranh hợp pháp bảo vệ người dân Palestine trước nguy cơ chiếm đóng của người Israel.

Căng thẳng giữa Israel và lực lượng Hamas leo thang thành xung đột vũ trang nghiêm trọng, sau khi Israel ngăn người Palestine vào khu vực thánh đường ở thành cổ Jerusalem trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo và trục xuất hàng chục người Palestine khỏi một khu vực lân cận phía Đông Jerusalem.

Các cuộc giao tranh một tuần qua đã khiến ít nhất 181 người ở Gaza thiệt mạng, hơn 1.000 người bị thương, nhiều cơ sở hạ tầng ở Gaza bị phá hủy.

Israel muốn khôi phục "răn đe"

Hứng kỷ lục hơn 3.000 rocket từ Gaza, Israel cảnh báo Hamas trả giá đắt - 2
Ở hậu trường, Israel được cho là phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán ngừng bắn (Ảnh: Reuters).

Phát biểu trên truyền hình ngày 16/5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, IDF sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự "tổng lực" và muốn Hamas phải "trả giá đắt".

"Chiến dịch của chúng tôi chống lại các tổ chức khủng bố sẽ tiếp tục với việc huy động tổng lực. Chúng tôi sẽ hành động đến khi khôi phục an ninh và sự bình yên cho các bạn, người dân Israel. Chiến dịch này sẽ còn kéo dài. Israel muốn Hamas phải trả giá đắt, muốn khôi phục an ninh, hòa bình và sự răn đe", Thủ tướng Netanyahu nói.

Người đứng đầu chính phủ Israel cũng đề cập đến vụ không kích san phẳng tòa nhà truyền thông ở Gaza, cho rằng đây là một mục tiêu tấn công quân sự hợp pháp. Ông Netanyahu nói, Israel đã cung cấp bằng chứng cho các cơ quan tình báo của Mỹ để chứng minh tòa nhà này bị tổ chức khủng bố lợi dụng làm "lá chắn sống".

Trong các phát ngôn công khai những ngày qua, giới chức Israel đều tuyên bố sẽ kéo dài chiến dịch quân sự chống lại Hamas đến chừng nào cần thiết. Tuy vậy, truyền thông địa phương dẫn nguồn thạo tin cho biết, ở hậu trường, giới chức nước này cuối tuần qua đã phát tín hiệu cân nhắc ngừng bắn.

Theo một số nhà quan sát, nếu mở rộng hơn nữa chiến dịch quân sự ở Gaza đồng nghĩa với việc Israel phải mở rộng chiến dịch trên bộ, đây là điều mà Israel không muốn.

Phát biểu trước cuộc họp an ninh của nội các vào hôm qua, một số quan chức Israel thừa nhận, trước sức ép của quốc tế và một phần do chiến dịch quân sự đã đạt được phần lớn mục tiêu đề ra, Israel sẽ cân nhắc đàm phán ngừng bắn với Hamas và Phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine. Nguồn tin cho biết thêm, nếu theo các thỏa thuận trước đây giữa Israel và các nhóm vũ trang ở Gaza thì Ai Cập sẽ đứng ra làm trung gian hòa giải.

Về phía Hamas, một quan chức cấp cao của phong trào này tuyên bố: "Hiện tại các cuộc thương lượng vẫn chưa thể đạt đến một thỏa thuận ngừng bắn. Kể cả nếu đạt được một lệnh ngừng bắn, thỏa thuận này cũng phải dựa vào các điều khoản mà Hamas đưa ra. Nếu Israel không dừng lại, chúng tôi cũng sẽ không dừng lại. Israel sẽ phải nếm trải nhiều hơn nữa rocket của chúng tôi".

Cộng đồng quốc tế tiếp tục gây sức ép, kêu gọi Israel lập tức chấm dứt chiến dịch quân sự nhằm vào Gaza. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm 16/5 chỉ trích các cuộc tấn công của Israel vào Gaza là "vô cùng đáng quan ngại", đồng thời đề nghị Israel và Hamas lập tức chấm dứt giao tranh. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cuối ngày hôm qua đã nhóm họp để thảo luận về tình hình ở Gaza. Tại cuộc họp, đại diện các nước thành viên đồng loạt kêu gọi hai bên đàm phán lệnh ngừng bắn.