1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Houthi ra "tối hậu thư" cho tàu chiến phương Tây

Thành Đạt

(Dân trí) - Houthi tuyên bố tiếp tục tấn công các tàu chiến phương Tây hoạt động ở Biển Đỏ, với mục tiêu buộc tất cả tàu nước ngoài ra khỏi khu vực.

Houthi ra tối hậu thư cho tàu chiến phương Tây - 1

Tàu chiến HMS Diamond (Ảnh: Sputnik).

"Thông điệp của chúng tôi là ngay khi tàu chiến Anh rời khỏi khu vực để đại tu, các tàu chiến khác cũng phải rời khỏi khu vực… Tất cả tàu chiến nước ngoài phải rời khỏi Biển Đỏ, ngừng các cuộc tấn công vào Yemen và chấm dứt phong tỏa nước này", Mohammed Ali al-Houthi, thành viên Hội đồng Chính trị Tối cao Yemen, tuyên bố hôm 9/2.

Các phương tiện truyền thông liên kết với Houthi đã công bố đoạn video hồi đầu tuần cho thấy, một tên lửa hành trình dường như đã tấn công một tàu chiến, sau này được cho là HMS Diamond, và khiến phương tiện này bốc cháy.

Bộ Quốc phòng Anh không bình luận về đoạn video, nhưng xác nhận hôm 6/2 rằng tàu khu trục HMS Richmond của Hải quân Hoàng gia Anh sẽ thay thế HMS Diamond để tiếp tục "đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đỏ" khi tàu này ngừng hoạt động để tái trang bị.

"HMS Diamond đã tham gia Chiến dịch Người bảo vệ thịnh vượng vào tháng 12 và đã duy trì sự hiện diện gần như liên tục tại khu vực có mối đe dọa cao ở Biển Đỏ", Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong một tuyên bố.

"Tàu khu trục này đã bị tấn công trong ba cuộc tấn công của lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn, tiêu diệt thành công 9 máy bay không người lái bằng hệ thống tên lửa và súng Sea Viper đẳng cấp thế giới", Bộ Quốc phòng Anh cho biết thêm.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, tàu chiến HMS Diamond dự kiến sẽ "trải qua một giai đoạn bảo trì và tiếp tế khi HMS Richmond đảm nhận nhiệm vụ quan trọng".

Theo Lầu Năm Góc, tổng cộng có 20 quốc gia đã đồng ý tham gia chiến dịch "Người bảo vệ thịnh vượng", một liên minh an ninh hải quân đa quốc gia do Mỹ mới thành lập nhằm bảo vệ các tuyến đường thương mại qua Biển Đỏ.

Kể từ khi cuộc chiến Hamas - Israel bùng nổ vào ngày 7/10 tại Dải Gaza, lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen đã tiến hành hơn 100 cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa nhằm vào các tàu di chuyển trên tuyến đường vận chuyển quan trọng ở Biển Đỏ.

Houthi tuyên bố thực hiện các cuộc tấn công trên nhằm thể hiện sự đoàn kết đối với lực lượng Hamas tại Gaza.

Rủi ro bị tấn công đã khiến các doanh nghiệp vận tải lớn phải điều hướng tàu chở hàng tránh Biển Đỏ và đi quanh cực nam châu Phi. Hành trình này dài hơn, làm tăng chi phí nhiên liệu.

Telegraph ngày 30/1 đưa tin, Anh đang xem xét kế hoạch triển khai một tàu sân bay tới Biển Đỏ, thay thế tàu sân bay USS Dwight Eisenhower của Mỹ khi tàu này trở về Mỹ.

Kế hoạch này của Anh nhằm đảm bảo an toàn cho các tàu đi qua khu vực Biển Đỏ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của lực lượng Houthi.

Mỹ và Anh trong những tuần qua đã tiến hành các cuộc tấn công lớn vào các vị trí của Houthi nhằm làm suy giảm khả năng của lực lượng trong việc nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại.

Nga cáo buộc cả hành động của Houthi ở Biển Đỏ và cuộc tấn công của phương Tây vào lực lượng Houthi ở Yemen là mối đe dọa trực tiếp đối với hòa bình và an ninh toàn cầu.

Theo Sputnik