1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Houthi phóng xuồng tự sát đánh trúng tàu hàng ở Biển Đỏ

Thành Đạt

(Dân trí) - Lực lượng Houthi ở Yemen nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một tàu chở hàng ở Biển Đỏ hôm 12/6.

Houthi phóng xuồng tự sát đánh trúng tàu hàng ở Biển Đỏ - 1

Hình ảnh vệ tinh cho thấy tàu chở hàng Rubymar thuộc sở hữu của Anh bị lực lượng Houthi tấn công trên Biển Đỏ (Ảnh: Reuters).

Người phát ngôn lực lượng vũ trang Houthi Yahya Sarea ngày 12/6 tuyên bố nhóm này đã nhắm mục tiêu vào một tàu chở hàng, được xác định là "Tutor", sử dụng "một xuồng không người lái, một số máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo".

Houthi cho biết vụ tấn công đã gây ra "thiệt hại nghiêm trọng" cho con tàu và khiến tàu "có nguy cơ bị chìm".

Houthi cáo buộc chủ tàu chở hàng vi phạm lệnh cấm của Houthi vào các cảng của Israel.

"Tác động (của xuồng không người lái) đã gây ngập nước nghiêm trọng và hư hỏng phòng máy", Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết về vụ tấn công của Houthi.

Đây là vụ tấn công đầu tiên Houthi sử dụng xuồng không người lái làm vũ khí.

Người phát ngôn Houthi còn tuyên bố thêm rằng, nhóm này đã thực hiện "các hoạt động quân sự chung với Lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq" chống lại các mục tiêu ở các thành phố ven biển Ashdod và Haifa của Israel, sử dụng tên lửa hành trình và máy bay không người lái.

Trước đó, một quan chức giấu tên của lực lượng cảnh sát biển Yemen cho biết tàu chở hàng "Tutor" thuộc sở hữu của Hy Lạp đã bị tấn công hai lần cách vùng Hodeidah của Yemen khoảng 67,7 hải lý về phía tây nam, khi một xuồng chở đầy chất nổ phát nổ ở đuôi tàu, gây ra một vụ nổ lớn làm thủng thân tàu và ngập nước.

Trong số 21 thành viên thủy thủ đoàn thuộc các quốc tịch khác nhau trên tàu, một người đã được tuyên bố mất tích trong vụ tấn công đầu tiên, quan chức Yemen cho biết thêm.

Kể từ tháng 11 năm ngoái, Houthi đã phóng tên lửa đạn đạo chống hạm và máy bay không người lái nhắm mục tiêu vào các tàu bị cho là có liên kết với Israel đi qua Biển Đỏ. Động thái này của Houthi nhằm thể hiện sự đoàn kết với người Palestine ở Dải Gaza, trong bối cảnh xung đột Israel - Hamas leo thang.

Đòn tấn công liên tiếp của Houthi buộc các hãng vận tải phải định tuyến lại các chuyến tàu trên những hành trình kéo dài hơn và tốn kém hơn quanh miền nam châu Phi.

Đáp lại, liên minh hải quân Mỹ - Anh đóng quân tại khu vực đã tiến hành các cuộc không kích và tấn công tên lửa nhằm vào các mục tiêu của Houthi kể từ tháng 1 để ngăn chặn nhóm này. Tuy nhiên, Houthi vẫn nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại và tàu hải quân của Mỹ và Anh.

Lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tuyên bố sẽ tiếp tục hoạt động ở Biển Đỏ và Ấn Độ Dương cho đến khi Israel ngừng hoạt động quân sự ở Dải Gaza.

Hồi tháng 3, thủ lĩnh Houthi cho biết nhóm này đang mở rộng khu vực tấn công nhằm ngăn chặn các tàu liên kết với Israel đi qua Ấn Độ Dương tới Mũi Hảo Vọng.

Houthi nói rằng các cuộc tập kích là hành động nhằm phản đối chiến dịch quân sự của Israel ở Dải Gaza.

Theo Xinhua