1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Hỗn chiến giữa các bộ lạc ở Papua New Guinea, 30 người thiệt mạng

Thanh Thành

(Dân trí) - Các cuộc đụng độ giữa hàng trăm thành viên các bộ lạc ở vùng cao nguyên Papua New Guinea đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và hàng ngàn người phải rời bỏ nhà cửa.

Hỗn chiến giữa các bộ lạc ở Papua New Guinea, 30 người thiệt mạng - 1

Bạo lực bùng phát giữa các bộ lạc ở vùng cao nguyên xa xôi của Papua New Guinea từ tháng 8 đến nay (Ảnh: The Australian).

Trong một tuyên bố hôm 16/9, lực lượng cảnh sát Papua New Guinea cho biết họ đã được trao quyền khẩn cấp để dập tắt bạo lực bùng phát tại khu vực.

Nhiều ngày xung đột giữa các bộ lạc đối đầu gần Porgera, một trong những mỏ vàng lớn nhất của đất nước, bắt đầu bùng phát bằng một vụ việc vào tháng 8. Các cuộc đàm phán hòa bình đã thất bại và tình hình leo thang thành cuộc giao tranh dữ dội hơn.

Chỉ riêng trong ngày 15/9, ít nhất 300 phát súng được bắn qua lại giữa các bên, theo chỉ huy cảnh sát Joseph Tondop.

Lực lượng cảnh sát đã được trao quyền khẩn cấp để dập tắt bạo lực bùng phát tại khu vực này. Ủy viên cảnh sát David Manning cho biết, "vũ lực sát thương" sẽ được sử dụng để khôi phục trật tự ở vùng cao nguyên khó tiếp cận này.

"Nói một cách đơn giản, điều đó có nghĩa là nếu bạn giơ vũ khí ở nơi công cộng hoặc đe dọa người khác, bạn sẽ bị bắn", ông Manning cho biết trong một tuyên bố vào cuối tuần.

Việc bán rượu đã bị cấm và lệnh giới nghiêm ban đêm cũng đã được áp dụng.

Papua New Guinea là một quốc đảo ở Thái Bình Dương với dân số khoảng 10 triệu người. Nước này giàu tài nguyên nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế từ lâu đã kém xa các nước láng giềng và có tỷ lệ tội phạm cao nhất thế giới.

Đây là nơi sinh sống của hàng trăm bộ lạc trên khắp địa hình xa xôi của quần đảo, nơi các mâu thuẫn giữa các bộ tộc thường bắt nguồn từ tranh chấp đất đai và tài sản.

Theo Straits Times