1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hơn 300 bệnh nhân Covid-19 ở Đài Loan "biến mất" bí ẩn

Minh Phương

(Dân trí) - Đài Loan lo ngại nguy cơ dịch lan rộng khó kiểm soát sau khi hơn 300 người mắc Covid-19 "mất tích".

Hơn 300 bệnh nhân Covid-19 ở Đài Loan biến mất bí ẩn - 1
Các nhân viên y tế của Đài Loan (Ảnh: Bloomberg).

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), giới chức Đài Loan đang truy tìm hơn 300 bệnh nhân Covid-19 "mất tích". Người đứng đầu cơ quan y tế Đài Loan Chen Shih-chung hôm nay 26/5 cho biết, khoảng 146 người Đài Bắc và 164 người ở khu Đài Bắc mới đã mất tích sau khi được xác nhận mắc Covid-19.

Chính quyền thành phố Đài Bắc cho hay, những người này được xét nghiệm Covid-19 tại bệnh viện và được phép trở về nhà trong khi chờ kết quả. Tuy nhiên, bệnh viện không thể liên lạc với họ tại nơi cư trú vì số điện thoại và địa chỉ mà họ cung cấp là giả mạo. Chính quyền Đài Bắc mới cũng rơi vào tình trạng tương tự. Họ cho biết cảnh sát địa phương đang truy tìm những bệnh nhân Covid-19 mất tích.

Ông Chen nhấn mạnh, giới chức năng cần nhanh chóng tìm ra những người này để ngăn chặn dịch lây lan rộng trong cộng đồng.

Vụ việc xảy ra giữa lúc Đài Loan đang căng mình đối phó làn sóng Covid-19 nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Đài Loan hôm nay thông báo 635 ca mắc mới, trong đó 302 ca cộng đồng, 2 ca nhập cảnh cùng 331 ca thống kê sót của tuần trước. Đến nay, Đài Loan ghi nhận tổng cộng hơn 6.000 ca mắc, trong đó 46 trường hợp tử vong.

Giới chức y tế của hòn đảo cho rằng, đợt bùng phát dịch nghiêm trọng này chủ yếu do sự xuất hiện của các biến chủng mới dễ lây lan hơn, trong đó có biến chủng phát hiện lần đầu ở Ấn Độ hay còn gọi là B.1.617.

B.1.617 là một trong bốn biến chủng được WHO xếp vào danh sách "biến chủng đáng lo ngại" cùng với biến chủng từ Anh (B.1.1.7), biến chủng từ Nam Phi (B.1351) và biến chủng từ Brazil (P1). Đây là các biến chủng có khả năng lây lan hoặc độc lực cao hơn hoặc dễ kháng vắc xin hơn so với các chủng cũ.

Theo dữ liệu của WHO, đến nay, B.1.617 đã xuất hiện ở ít nhất 53 quốc gia và vùng lãnh thổ, B.1.1.7 xuất hiện ở 149 quốc gia, vùng lãnh thổ, B.1351 ở khoảng 102 quốc gia và vùng lãnh thổ, P1 ở khoảng 59 quốc gia, vùng lãnh thổ.
Sự xuất hiện của các biến chủng đáng lo ngại khiến số người mắc bệnh và tử vong vì Covid-19 toàn cầu tăng vọt kể từ cuối năm ngoái. Giới chuyên gia cảnh báo, nếu dịch tiếp tục lan rộng, virus càng biến chủng nhanh chóng và có thể xuất hiện những biến chủng nguy hiểm hơn.

Đại dịch Covid-19 khởi phát từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc cuối năm 2019 và nhanh chóng trở thành đại dịch toàn cầu. Đến nay, đại dịch này phủ sóng gần như hầu hết các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, khiến gần 170 triệu người mắc bệnh, hơn 3,5 triệu người tử vong. Giới chuyên gia ước tính, số người mắc bệnh và tử vong thực tế có thể cao hơn nhiều so với thống kê. Các nước đang đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vắc xin trong bối cảnh các làn sóng Covid-19 sau nghiêm trọng hơn các làn sóng trước.