1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hơn 2.000 người Bắc Kinh bị chó hoang tấn công chỉ trong 3 ngày

(Dân trí) - Hơn 2.000 người dân Bắc Kinh đã bị chó hoang cắn trong 3 ngày nghỉ lễ Trung thu hồi cuối tuần trước, giới chức kiểm soát dịch bệnh thành phố cho biết, Thời báo Hoa nam Buổi sáng ngày 22/9 đưa tin.


Một người dân Bắc Kinh bị chó cắn ở tay (Ảnh: Sina)

Một người dân Bắc Kinh bị chó cắn ở tay (Ảnh: Sina)

Trung tâm phòng chống và kiểm soát dịch bệnh Bắc Kinh đã phát đi một thông báo vào ngày 21/9, cảnh báo người dân tránh xa khỏi những con chó hoang trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 1 tuần sắp tới.

Cảnh báo trên được đưa ra sau nhiều báo cáo về việc chó vô chủ cắn người tại thủ đô Bắc Kinh gần đây.

Chỉ trong ngày 20/9, khoảng 30 người đã bị một con chó trắng vô chủ tấn công tại trung tâm Bắc Kinh và vụ việc đã gây xôn xao trên mạng xã hội Trung Quốc.

Một tuần trước đó, ít nhất 12 người cho biết họ đã bị một con chó hoang cắn gần Đại học khoa học và công nghệ thông tin Bắc Kinh. Vào tháng 8, 23 người cũng bị một con cho hoang tấn công tại quận Chaoyang. Nạn nhân trẻ nhất là một em bé 22 tháng tuổi và người già nhất 71 tuổi.

Các tổ chức bảo vệ động vật trong thành phố đã kêu gọi chính phủ kiểm soát số lượng chó hoang và ban hành các quy định chặt chẽ hơn, đồng thời gia tăng hình phạt đối với những người bỏ rơi động vật nuôi.


Một con chó hoang lông trắng đã tấn công nhiều người ở Bắc Kinh hôm 20/9 (Ảnh: Sina)

Một con chó hoang lông trắng đã tấn công nhiều người ở Bắc Kinh hôm 20/9 (Ảnh: Sina)

Các quy định của thành phố đối với việc nuôi giữ chó, được đưa ra vào năm 2003 và không có sửa đổi gì cho tới nay, nói rằng giới chức an ninh công cộng có trách nhiệm thiết lập nơi trông nuôi tạm thời để “chăm sóc và tìm giải pháp” cho những con chó hoang. Nhưng cảnh sát Bắc Kinh phàn nàn rằng họ không thể kiểm soát hoàn toàn chúng do số lượng quá lớn.

Hiện không có con số chính thức về số chó hoang tại Bắc Kinh nhưng số lượng chó nuôi được đăng ký đã tăng mạnh kể từ khi Trung Quốc đưa ra các quy định trên, vốn yêu cầu người dân phải đăng ký chó nuôi và đưa chúng đi kiểm tra hàng năm.


Người dân đi tiêm phòng sau khi bị chó hoang tấn công (Ảnh: Sina)

Người dân đi tiêm phòng sau khi bị chó hoang tấn công (Ảnh: Sina)

Vào năm 2011, hơn 1 triệu con chó nuôi đã được người dân Bắc Kinh đăng ký, tăng gấp 7 lần so với năm 2003.

Tuy nhiên, các tổ chức bảo vệ động vật trong thành phố nói rằng con số thực thế còn cao hơn nhiều, sau khi tính cả những con chó hoang. Họ ước tính rằng, năm 2013, có khoảng hơn 2 triệu chó nuôi tại Bắc Kinh, thành phố với khoảng 20 triệu dân.

An Bình

Theo SCMP