1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hơn 1.500 phụ nữ sẵn sàng khỏa thân để phản đối Donald Trump

(Dân trí) - Một chiến dịch kêu gọi khỏa thân để phản đối ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump đã thu hút được sự quan tâm của hơn 1.500 phụ nữ.


Ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Khoảng 1.500 phụ nữ đã bày tỏ sự Mỹ Spencer Tunick tháng trước đã kêu gọi khoảng 100 phụ nữ sẵn sàng khỏa thân để tham gia biểu tình phản đối ứng viên tổng thống Donald Trump vào dịp diễn ra đại hội đảng Cộng hòa vào tháng 7 tới tại Cleveland, bang Ohio. Tuy nhiên, lời kêu gọi này đã nhận được sự hưởng ứng của khoảng hơn 1.500 phụ nữ, trong đó nhiều người tỏ ra bất bình với những phát ngôn “phản cảm” của ông Trump đối với phụ nữ và người nhập cư.

Nghệ sỹ Tunick, người từng tổ chức các sự kiện khỏa thân vì nghệ thuật ở Sydney và thủ đô Mexico, nói rằng mong muốn một tương lai tốt đẹp hơn cho chính những cô con gái của mình đã thôi thúc ông đứng ra tổ chức sự kiện này. “Tôi muốn chúng lớn lên trong một thế giới tiến bộ với quyền bình đẳng, được đối xử tốt hơn và công bằng hơn dành cho nữ giới”, ông Tunick nói.

Ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Trump “nổi tiếng” với những phát ngôn “phản cảm” và thiếu tôn trọng khi nói về phụ nữ như: “Chừng nào bạn còn sở hữu một mảnh mông đẹp đẽ và trẻ trung, chừng đó truyền thông nói gì cũng không thành vấn đề”.

Trong con mắt của truyền thông Mỹ, ông Trump là người khá bỗ bã với phụ nữ, đi ngược với những tuyên bố về nâng cao nữ quyền của mình trong chiến dịch tranh cử. Theo tạp chí Times, trong hơn 50 cuộc phỏng vấn, phần lớn những người tham gia kể về những ấn tượng không mấy tốt đẹp đối với ông Trump, người xem phụ nữ là một đối tượng tình dục và thường đưa ra những nhận xét khiếm nhã về cơ thể họ.

Minh Phương

Theo Time, Telegraph