1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hội đồng Bảo an đồng ý nghị quyết cấm mua dầu mỏ của khủng bố?

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin cho biết vào ngày 11 hoặc 12/2 tới, dự kiến Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ thông qua một nghị quyết cấm mua dầu mỏ của các phần tử khủng bố ở Iraq và Syria.

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin (Nguồn ảnh: AFP-TTXVN)
Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin (Nguồn ảnh: AFP-TTXVN)

Phát biểu với kênh tin tức “Russia 24” hôm 9/2, ông Churkin nói: "Chúng tôi đã làm việc về nghị quyết này trong 2 tháng. Tôi tin nó sẽ được nhất trí thông qua trong tuần này. Theo nghị quyết này, những đối tượng mua dầu mỏ từ các tổ chức khủng bố ở Iraq và Syria sẽ bị liệt vào danh sách trừng phạt".

Trong một diễn biến liên quan ngày 10/2, Thủ tướng New Zealand John Key cho biết nước này đang xem xét đóng góp cho chiến dịch chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS)./.
 
Theo (TTXVN/Vietnam+)

http://www.vietnamplus.vn/hoi-dong-bao-an-dong-y-nghi-quyet-cam-mua-dau-mo-cua-khung-bo/307114.vnp