1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Hoãn mở rộng hợp tác quân sự, Mỹ không tin Trung Quốc?

Bộ Quốc phòng Mỹ vừa quyết định hoãn chương trình mở rộng quan hệ quân sự với Trung Quốc vì nhiều vướng mắc chưa giải quyết được.

Theo báo Wall Street Journal, Lầu Năm Góc cho biết không đồng ý thực hiện chương trình trao đổi quân sự quy mô lớn với Bắc Kinh. Trước đó các quan chức hải quân Mỹ và Trung Quốc đề xuất quân đội Mỹ cử tàu sân bay tới thăm Trung Quốc.

Tuy nhiên Lầu Năm Góc không đồng ý với yêu cầu này. Các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định sẽ chỉ đưa ra quyết định khi hai nước ký thỏa thuận về các quy định quản lý và ngăn chặn rủi ro đối với các vụ đối đầu của máy bay quân sự hai nước trên không.
 
Mỹ quyết định hoãn mở rộng hợp tác quân sự với Trung Quốc

Mỹ quyết định hoãn mở rộng hợp tác quân sự với Trung Quốc

Các cuộc đối đầu trên không đã dẫn đến nhiều cuộc đấu khẩu gay gắt giữa quan chức quốc phòng hai nước.

Tháng 8/2014, Mỹ cáo buộc một máy bay chiến đấu Trung Quốc tiến đến sát máy bay do thám P-8 của hải quân Mỹ ở khoảng cách chỉ 15m ở trên bầu trời gần đảo Hải Nam.

Khi đó Bắc Kinh tuyên bố máy bay nước này giữ khoảng cách an toàn và đòi Washington phải chấm dứt các chuyến bay do thám gần bờ biển Trung Quốc.

Trước đó, ở trên Biển Đông năm 2013, một tàu Trung Quốc đã di chuyển sát tàu khu trục tên lửa Mỹ USS Cowpens.

Sau những vụ việc trên, vào tháng 10/2014, Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí đẩy nhanh đàm phán về cơ chế thông báo cho nhau các hoạt động quân sự lớn và một bộ quy tắc ứng xử an toàn trên không và trên biển giữa hai bên.

Thỏa thuận này được thông qua tại cuộc Đối thoại Tham vấn Quốc phòng hàng năm lần thứ 15 tại Lầu Năm Góc do Phó Tổng tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) Vương Quán Trung và Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Christine E. Wormuth đồng chủ trì.

Tiếp đó đến tháng 11/2014, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đạt được hai thoả thuận nhằm ngăn chặn đối đầu vũ trang ở châu Á, gồm thông báo cho nhau về các hoạt động quân sự lớn như tập trận, và nhất trí về các quy tắc ứng xử trên biển và trên không.

Tuy nhiên, với việc hoãn mở rộng hợp tác quân sự với Trung Quốc, Mỹ đang cho thấy sự thiếu tin tưởng vào Bắc Kinh. WSJ dẫn lời một số nhà quan sát nhận định sự kiện này cho thấy các chính trị gia và tướng lĩnh Mỹ lo ngại rằng việc Mỹ và Trung Quốc tăng cường quan hệ quân sự không giúp ngăn chặn Bắc Kinh mở rộng các hành vi đòi chủ quyền vô lý ở châu Á.

Hạ nghị sĩ Randy Forbes, chủ tịch một tiểu ban Hạ viện về hàng hải, cho rằng Mỹ không nên mở rộng trao đổi quân sự với Trung Quốc vì có thể bị đánh cắp thông tin quân sự, ví dụ như chiến lược quốc phòng của Mỹ.
Theo An Nhiên (tổng hợp)
Đất Việt