1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Hỏa thần nhiệt áp" Nga tạo sóng xung kích, tấn công cứ điểm của Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga công bố video ghi lại các cuộc tấn công bằng hệ thống pháo nhiệt áp nhằm vào các mục tiêu của quân đội Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 22/6 đã công bố video ghi lại cuộc tấn công của pháo nhiệt áp hạng nặng TOS-1A Solntsepyok vào các cứ điểm của lực lượng Ukraine ở hướng Donetsk.

Hình ảnh từ video cho thấy các vụ nổ liên tiếp trong trận tập kích của pháo nhiệt áp Nga. Những loạt đạn của TOS-1A đã tạo ra làn sóng xung kích, tấn công các mục tiêu của đối phương.

"Hỏa thần nhiệt áp" Nga tấn công cứ điểm Ukraine (Nguồn: Sputnik).

Trong thời gian qua, các hệ thống nhiệt áp hạng nặng của Nga đã thể hiện uy lực trên chiến trường khi phá hủy nhiều mục tiêu kiên cố của Ukraine. Nga dường như sử dụng đạn nhiệt áp trong nhiệm vụ tập kích vì loại đạn này có thể gây ra sức công phá lớn với mục tiêu kiên cố của đối phương. 

Hệ thống TOS-1A còn được gọi với tên Solntsepyok. Đây là hệ thống phóng đa nòng gồm 24 tên lửa nhiệt áp, có khả năng nhắm mục tiêu vào các binh sĩ, khí tài hoặc bất kỳ công sự nào của đối phương trong khu vực rộng tương đương 6 sân bóng đá, lên tới 40.000m2.

Pháo phản lực phóng loạt TOS-1A được đưa vào hoạt động từ những năm 1987 và là một trong những vũ khí uy lực nhất trong kho pháo binh của quân đội Nga.

Hỏa thần nhiệt áp Nga tạo sóng xung kích, tấn công cứ điểm của Ukraine - 1

Một tổ hợp pháo TOS-1A của quân đội Nga (Ảnh: 19fortyfive).

Được thiết kế với mục đích tấn công bộ binh đối phương trong công sự và trong các xe bọc thép hạng nhẹ, TOS-1A có khả năng phóng các tên lửa mang đầu đạn nhiệt áp hoặc đầu đạn cháy.

Dàn pháo phản lực TOS-1A Solntsepyok có tầm bắn trong khoảng 3-4km và sử dụng các tên lửa có sức công phá lớn. Ngoài ra, Solntsepyok còn sử dụng đầu đạn nhiệt áp, cho phép phun ra các dung dịch dễ cháy khi bắn trúng mục tiêu và phát hỏa.

Trong môi trường nhất định, nhiệt độ từ đầu đạn nhiệt áp của Solntsepyok có thể đạt tới mức 1.000 độ C mang lại sức công phá đáng kể. Vì vậy, hệ thống này được gọi là "lửa mặt trời".

Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/6 cũng đăng video ghi lại cuộc tấn công của hệ thống tên lửa phòng không Tor-M1 nhằm vào mục tiêu của Ukraine. Hình ảnh từ video cho thấy Tor-M1 đã phá hủy một máy bay không người lái (UAV) của Ukraine theo hướng Krasny Liman.

Tor-M1 Nga đánh chặn máy bay không người lái Ukraine (Nguồn: Sputnik).

Hệ thống phòng không Tor-M1 là một trong những vũ khí do Nga sản xuất và được triển khai trong cuộc xung đột ở Ukraine. Hệ thống này giúp các lực lượng Nga bảo vệ phòng tuyến trước các cuộc tấn công từ trên không của quân đội Ukraine.

Tor-M1 được thiết kế để bắn hạ nhiều loại mục tiêu, bao gồm máy bay chiến đấu, trực thăng, máy bay không người lái và tên lửa ở khoảng cách lên tới 12km. Hệ thống này có tính cơ động cao và có thể được triển khai nhanh chóng đến các địa điểm khác nhau, giúp Tor-M1 linh hoạt trong việc sử dụng.

Nga hiện cũng triển khai hệ thống Tor-M2 trong các cuộc giao tranh ở Ukraine. Tor-M2 được trang bị tên lửa đánh chặn mới, hiệu suất tốt hơn phiên bản Tor-M1, khả năng dự trữ đạn dược cao hơn và có thể khai hỏa khi di chuyển. Hệ thống Tor-M2 hoàn toàn tự động và có thể cùng lúc tiêu diệt 4 mục tiêu, gấp đôi Tor-M1. Ngoài ra, Tor-M2 được cải tiến để nâng cao năng lực chiến đấu trong môi trường bị gây nhiễu điện tử mạnh.

Theo Sputnik