1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hình ảnh đầu tiên về phi công lái máy bay Tu-154 xấu số của Nga

(Dân trí) - Phi công lái chiếc máy bay Tu-154 của Bộ Quốc phòng Nga rơi ở Biển Đen cuối tuần qua đang trở thành tâm điểm chú ý khi giới chức nước này cho rằng giả thuyết chính khiến máy bay gặp nạn là do trục trặc kỹ thuật hoặc lỗi phi công.


Phi công Roman Volkov lái chiếc máy bay xấu số Tu-154 của Nga. (Ảnh: The Sun)

Phi công Roman Volkov lái chiếc máy bay xấu số Tu-154 của Nga. (Ảnh: The Sun)

Bộ Quốc phòng Nga hôm 25/12 cho biết, phi công lái chiếc máy bay Tu-154 xấu số rơi ở Biển Đen sáng cùng ngày là Roman Volkov, 35 tuổi, phi công giàu kinh nghiệm bậc nhất. Theo hãng tin TASS, thi thể của phi công này đã được vớt lên và đưa vào bờ từ hôm qua.

Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn thảm khốc của Tu-154, tuy nhiên, giới chức an ninh Nga cho biết đang nghiêng về giả thuyết trục trặc kỹ thuật hoặc do lỗi phi công, trong khi gần như loại trừ giả thuyết bị tấn công khủng bố. Điều này khiến phi công Roman càng trở thành tâm điểm chú ý.

Roman được mô tả là phi công giàu kinh nghiệm hạng nhất và từng nhiều lần bay lộ trình tới Syria. Roman tốt nghiệp Trường Không quân Balashov. Anh là con trai của Đại tá Alexander Volkov cũng là một phi công có tiếng trong quân đội Nga.


Roman Volkov từng cứu máy bay mất lái năm 2011. (Ảnh minh họa: The Sun)

Roman Volkov từng cứu máy bay mất lái năm 2011. (Ảnh minh họa: The Sun)

Cũng theo truyền thông Nga, phi công Roman cũng chính là người trong nhóm phi hành đoàn đã cứu một máy bay "mất kiểm soát" năm 2011. Thời điểm đó, hệ thống điều khiển của chiếc máy bay gặp sự cố, phi hành đoàn đã tìm cách để nó có thể hạ cánh an toàn.

Trước khi tai họa ập đến, Roman sống cùng với vợ là Elena và 3 con tại Schelkov, khu vực Moscow. Anna Saranina, một người bạn của anh, cho biết Roman có đam mê với công việc phi công và lần cuối họ gặp nhau, anh đã nói rằng anh ấy thường xuyên bay tới Syria.

Hiện công tác tìm kiếm và điều tra liên quan đến vụ tai nạn máy bay Tu-154 đang được tiến hành. Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) cho biết đã tìm ra một số nhân chứng và nhận được 1 video từ nhân chứng quay lại qua camera giám sát của ô tô. Hãng tin RT dẫn nguồn thạo tin điều tra nói rằng, phi công của máy bay Tu-154 có thể đã cố hạ cánh máy bay xuống biển.

Chiếc máy bay Tu-154 của Bộ Quốc phòng Nga biến mất khỏi màn hình radar vào sáng sớm ngày 25/12 chỉ vài phút sau khi cất cánh từ sân bay ở thành phố cảng Sochi (Nga). Máy bay này cất cánh từ Moscow và dự định tiếp nhiên liệu ở sân bay Mozdok (North Ossetia), nhưng do thời tiết xấu, máy bay đã chuyển hướng tiếp nhiên liệu ở sân bay tại Adler, Sochi trước khi tiếp tục đưa các quân nhân, phóng viên và đoàn ca nhạc quân đội tới biểu diễn Giáng sinh tại căn cứ không quân Nga ở Latakia, Syria. Bộ Quốc phòng Nga cuối ngày hôm qua 25/12 xác nhận không tìm thấy ai sống sót ở khu vực máy bay rơi. 92 hành khách trên máy bay chủ yếu là thành viên ban nhạc quân đội Alexandrov.

Minh Phương

Theo The Sun, RT