1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Hillary Clinton dùng "chiêu" UFO khuấy động chiến dịch tranh cử

(Dân trí) - Trước sự áp đảo của ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump và sức nóng từ đối thủ trực tiếp trong đảng Dân chủ là Bernie Sanders, ứng viên tổng thống Mỹ Hillary Clinton mới đây đã tung "chiêu" mới khi cam kết sẽ mở hồ sơ mật liên quan đến người ngoài hành tinh nếu trúng cử.


Bà Hillary Clinton. (Ảnh: AP)

Bà Hillary Clinton. (Ảnh: AP)

Trong quá khứ, các chính trị gia Mỹ thường đưa ra những lời hứa "độc đáo" trong trường hợp trúng cử. Ví dụ như lần ông Newt Gingrich cam kết xây dựng căn cứ ở Mặt Trăng vào năm 2020 hay ông Herman Cain tuyên bố sẽ phủ quyết bất cứ dự luật nào dài hơn 3 trang.

Và tại cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay, ứng viên Hillary Clinton có vẻ như đang sử dụng "chiêu" mới để thu hút sự chú ý của cử tri. Trong bài phát biểu trên kênh KLAS-TV hồi đầu tuần, người phụ trách chiến dịch vận động tranh cử của cựu Ngoại trưởng Mỹ, ông John Podesta, xác nhận rằng "câu hỏi về người ngoài Trái Đất đã được thảo luận".

"Tôi đã nói chuyện với bà Hillary về vấn đề đó. Vẫn còn nhiều hồ sơ mật vẫn chưa được mở. Tôi nghĩ tôi có thể thuyết phục bà ấy rằng chúng ta cần nỗ lực hơn nữa trong vấn đề đó và giải mật càng nhiều càng tốt để đáp lại những câu hỏi của người dân Mỹ", ông Podesta nói.

Trong một lần trả lời phỏng vấn tờ The Conway Daily Sun hồi tháng 1, bà Hillary từng cho biết sẽ "đáp ứng" mọi câu hỏi về người ngoài Trái Đất.

"Tôi nghĩ rằng có thể họ đã tới thăm Trái Đất. Chúng ta không biết chắc được. Người trợ lý Podesta đã hối thúc tôi rằng cần đi tìm câu trả lời cho vấn đề đó. Bằng cách này hoặc cách khác, chúng ta có thể lập một đội đặc nhiệm tới Khu vực 51", bà Hillary cho biết.

Khu vực 51 là một căn cứ quân sự tối mật của Mỹ tại bang Nevada. Người ta đồn rằng căn cứ này lưu giữ các thông tin liên quan tới người ngoài hành tinh.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng "chiêu" sử dụng người ngoài Trái Đất nêu trên chỉ là một cách thu hút chú ý của dư luận Mỹ như chồng của bà Hillary, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton từng làm.

Trong bài phát biểu hồi năm 2005 tại Hong Kong, Tổng thống Bill Clinton từng nói: "Tôi đã nỗ lực tìm kiếm xem liệu có tài liệu bí mật nào của chính phủ có thể tiết lộ thông tin gì về vấn đề này không. Tuy nhiên, có thể chính tôi cũng bị cản trở để không thể tiếp cận loại tài liệu đó và tôi cũng không phải là vị tổng thống đầu tiên bị cấp dưới né tránh khi muốn đề cập tới vấn đề này".

Ngọc Anh

Theo Sputnik