1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hiệu trưởng Đại học Harvard bị kêu gọi từ chức vì nghi đạo văn

Thanh Thành

(Dân trí) - Ngày càng có nhiều lời kêu gọi hiệu trưởng Đại học Harvard danh tiếng ở Mỹ, bà Claudine Gay, từ chức do bị cáo buộc đạo văn.

Hiệu trưởng Đại học Harvard bị kêu gọi từ chức vì nghi đạo văn - 1

Hiệu trưởng Đại học Harvard, bà Claudine Gay (Ảnh: Getty).

Nước Mỹ đang chấn động với thông tin bà Claudine Gay bị nghi đã đạo văn trong hàng chục các bài viết học thuật trước đây của mình. Vụ việc làm bùng nổ làn sóng kêu gọi vị hiệu trưởng của trường đại học danh tiếng này từ chức.

'Tôi không thấy vui khi nói điều này", một nhà báo của Liberal Post nói như vậy khi kêu gọi bà Gay từ chức.

Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ cũng tuyên bố đang mở rộng cuộc điều tra về bà Gay khi các cáo buộc đạo văn tiếp tục gia tăng.

Người phụ trách chuyên mục và biên tập viên cấp cao Ruth Marcus của Washington Post đã viết báo này: "Claudine Gay của Harvard nên từ chức".

Bà Marcus cho hay ban đầu bà đã bác bỏ những người chỉ trích bà Gay, tin rằng đó là một "âm mưu chính trị" và "phân biệt chủng tộc". Nhưng bà giờ đây cảm thấy điều này là đúng và phải thừa nhận "hồ sơ theo dõi" của hiệu trưởng Harvard này có vấn đề.

"Bà ấy đã đạo văn. Tôi không thấy vui khi nói điều này, nhưng hiệu trưởng Harvard Claudine Gay nên từ chức", Marcus viết. "Hồ sơ thành tích của bà ấy không phù hợp với hiệu trưởng của trường đại học hàng đầu đất nước. Việc tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này sẽ gửi tín hiệu xấu đến sinh viên".

Marcus cho rằng, các trường hợp trích dẫn có vấn đề trong các bài viết của bà Gay, một nhà khoa học chính trị, là quá nhiều nên khó có thể bỏ qua.

Nhà báo Marcus trích dẫn báo cáo của Washington Free Beacon phát hiện ra rằng, bà Gay đã sao chép toàn bộ câu và toàn bộ đoạn văn chỉ với một hoặc hai từ được thay đổi trong "ít nhất 10" trường hợp bị cáo buộc đạo văn. Theo nguồn tin từ Washington Free Beacon đưa ra hôm 20/12, có 40 cáo buộc về việc nữ hiệu trưởng đã trích dẫn hoặc diễn giải các tác giả mà ghi nguồn trong các tác phẩm học thuật của mình, đi ngược lại các quy tắc nghiêm ngặt của Harvard.

"Danh sách đầy đủ các dẫn chứng bao gồm 7 ấn phẩm của bà Gay, nhiều hơn 2  ấn phẩm được báo cáo trước đây, chiếm gần một nửa sản lượng học thuật của bà ấy", nguồn tin này cho biết.

Ngoài ra, nữ hiệu trưởng này còn bị cáo buộc đạo văn ít nghiêm trọng liên quan đến những công trình của bà Gay được đăng trên các tạp chí được bình duyệt. Chẳng hạn trong bài báo đăng trên tạp chí Urban Relations Review năm 2012, bà nhiều lần trích dẫn một bài báo năm 2003 của 8 nhà kinh tế nhưng không ghi nguồn.

Bà Gay cũng bị buộc tội sao chép công trình của đồng nghiệp cho luận án tiến sĩ năm 1997 mà không ghi rõ nguồn, nhà báo Marcus viết.

Marcus lập luận: "Đó không phải là sự cẩu thả. Đó là đạo văn". Bà chỉ ra những hướng dẫn nghiêm ngặt của Đại học Harvard về đạo văn để kết luận bà Gay không tuân theo những tiêu chuẩn giống sinh viên phải tuân theo.

Trong hướng dẫn của Đại học Harvard, trường đã khẳng định "việc lấy bất kỳ ý tưởng hoặc ngôn ngữ nào từ người khác mà không ghi rõ nguồn đó trong bài viết bị coi là đạo văn" và sinh viên đó bị kỷ luật nặng nhất là đuổi học. Trong phần có tựa đề "Điều gì cấu thành đạo văn?", trang web của Harvard tiếp tục nhấn mạnh hành động "ăn cắp" tác phẩm của người khác, dù là "cố ý hay vô tình" là "không thể chấp nhận được".

Bất chấp những lời kêu gọi bà Gay từ chức ngày càng tăng, Đại học Harvard cho đến nay vẫn ủng hộ vị nữ hiệu trưởng.

Trong một tuyên bố được công bố vào ngày 12/12, Tập đoàn Harvard Corporation, hội đồng quản trị của Đại học Harvard, đã "tái khẳng định" việc ủng hộ việc hiệu trưởng Gay tiếp tục nắm giữ chức vụ này.

Harvard thừa nhận, sau một cuộc điều tra độc lập họ đã phát hiện "một vài trường hợp trích dẫn không đầy đủ" hay việc "ngôn ngữ trùng lặp mà không có dẫn nguồn phù hợp" trong luận án tiến sĩ năm 1997 của bà.  Tuy nhiên, cuộc điều tra độc lập xác định bà không vi phạm các tiêu chuẩn của đại học.

Bản thân hiệu trưởng Gay cũng đã lên tiếng bảo vệ "sự liêm chính" của bản thân. "Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi đã làm việc để đảm bảo học bổng của mình tuân thủ các tiêu chuẩn học tập cao nhất", bà giải thích trên báo Boston Globe.

Hồi tháng 12/2022, bà Gay, Hiệu trưởng Trường Nghệ thuật và Khoa học trực thuộc Đại học Harvard, đã được chỉ định làm hiệu trưởng mới của ngôi trường danh giá bậc nhất thế giới này, thay thế người tiền nhiệm Lawrence Bacow.

Sau quyết định trên, bà Gay, lúc đó là 52 tuổi, đã đi vào lịch sử là nữ chủ tịch da màu đầu tiên của Đại học Harvard, ngôi trường gần 400 tuổi thuộc nhóm những trường đại học hàng đầu nước Mỹ Ivy League.

Theo Fox News