1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hezbollah rút khỏi chính phủ Libăng

(Dân trí) - Tất cả 5 Bộ trưởng người Hồi giáo dòng Shiite trong chính phủ Libăng đã từ chức sau khi yêu cầu chia sẻ quyền lực của Hezbollah không được chấp thuận.

Tuy nhiên, Thủ tướng Libăng Fouad Siniora đã ngay lập tức từ chối chấp thuận đơn từ chức của các Bộ trưởng. Mặc dầu vậy, cả 5 vị quan chức cho biết họ sẽ không thay đổi quyết định.

Hezbollah yêu cầu được tăng ghế trong nội các để chính họ và các đồng minh được quyền phủ quyết, tuy nhiên, nhóm đa số trong chính phủ đã không đồng tình với đề nghị này.

Việc từ chức của 5 Bộ trưởng xảy ra chỉ 2 ngày trước khi chính phủ Libăng dự kiến sẽ thảo luận bản dự thảo của Liên Hợp Quốc nhằm thành lập một ban điều tra về cái chết của cựu thủ tướng Rafik Hariri vào ngày 14/2/2005. Liên Hợp Quốc cáo buộc Syria có liên quan tới vụ ám sát ông Hariri và hơn 20 người khác.

Hezbollah và Amal, một đồng minh của họ tuyên bố: “Để mở đường cho nhóm đa số được tự do làm cái việc họ muốn, vì vậy chúng tôi không muốn can thiệp vào những điều mà chúng tôi không tin tưởng… Chúng tôi chính thức thông báo việc từ chức của các đại diện trong chính phủ”.

Trong tuyên bố từ chức của 5 Bộ trưởng còn nói rõ: “Sẽ có người phải chịu trách nhiệm về việc này. Việc chúng tôi từ chức là kết quả của sự không thống nhất trong chính phủ. Có quá nhiều điểm khác nhau về mặt quan điểm và mọi việc phải đi tới hồi kết”.

Mặc dầu việc từ chức của 5 Bộ trưởng đã gây bất ngờ và xáo trộn trong chính phủ, tuy nhiên theo hiến pháp của Libăng, cần có ít nhất 8 bộ trưởng từ chức mới có thể giải tán chính phủ hiện thời.

VTH

Theo BBC