1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hezbollah phóng "mưa" hỏa lực xuống 9 căn cứ quân sự trả đũa Israel

Đức Hoàng

(Dân trí) - Hezbollah thông báo tấn công 9 căn cứ quân sự của Israel bằng hàng trăm rocket, UAV trong một vụ tập kích trả đũa.

Hezbollah phóng mưa hỏa lực xuống 9 căn cứ quân sự trả đũa Israel - 1

Lính cứu hỏa Isaeli tại hiện trường một vụ tấn công rocket của Hezbollah (Ảnh: Reuters).

Nhóm vũ trang người Li Băng Hezbollah cho biết đã phóng rocket và máy bay không người lái được trang bị vũ khí vào 9 cơ sở quân sự của Israel trong một cuộc tấn công phối hợp hôm 13/6. Diễn biến này tiếp tục làm gia tăng tình trạng thù địch ở biên giới phía nam Li Băng trong ngày thứ 2 liên tiếp.

Các cuộc tấn công được thực hiện để trả đũa cuộc tập kích của Israel hôm 13/6 khiến một chỉ huy chiến trường cấp cao của Hezbollah thiệt mạng.

Một nguồn tin an ninh nói với Reuters rằng đây là cuộc tấn công lớn nhất do Hezbollah tiến hành kể từ tháng 10/2023, khi nhóm này bắt đầu tấn công ăn miếng trả miếng với Israel.

Đài truyền hình Al-Manar của Hezbollah cho biết nhóm đã phóng hơn 100 rocket cùng lúc vào các mục tiêu ở Israel, bao gồm trụ sở của Bộ chỉ huy phía bắc Israel, một trụ sở tình báo và một doanh trại quân đội.

Một nguồn tin an ninh nói với Reuters rằng Hezbollah bắn ít nhất 30 máy bay không người lái tấn công cùng một lúc vào Israel. Đây được xem là một trong những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất của nhóm vũ trang Li Băng vào Israel trong 8 tháng qua.

Hezbollah và Israel đã giao tranh gần như hàng ngày kể từ khi cuộc chiến ở Gaza nổ ra vào tháng 10, nhưng 2 ngày qua đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ căng thẳng giữa 2 bên.

Theo một thống kê của Reuters, các cuộc tấn công của Israel trong vài tháng qua đã làm hơn 300 tay súng Hezbollah thiệt mạng. Số thường dân Li Băng thiệt mạng là khoảng 80 người. Israel cho biết các cuộc tấn công từ Li Băng đã khiến 18 binh sĩ Israel và 10 dân thường thiệt mạng.

Hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa để di tản trước mối đe dọa "mưa bom, bão đạn".

Người phát ngôn Chính phủ Israel David Mencer cho biết: "Về mặt ngoại giao hay quân sự, hòa bình sẽ được lặp lại ở miền bắc của đất nước chúng tôi. Israel sẽ tự vệ. Không có bất kỳ nghi ngờ nào về điều này".

Căng thẳng Israel - Hezbollah làm dấy lên lo ngại rằng "thùng thuốc súng" Trung Đông sẽ phát nổ, đẩy xung đột lan rộng ra khắp khu vực một cách nghiêm trọng.

Trước đó, Iran cảnh báo rằng nếu Israel mở chiến dịch quân sự chống lại lực lượng Hezbollah của người Li Băng, Tel Aviv có thể đối mặt với nguy cơ thất bại.

Tehran lâu nay đã hậu thuẫn cho Hezbollah, lực lượng mà Israel ước tính đã tích lũy kho vũ khí lên tới 200.000 tên lửa, cũng như các loại vũ khí khác như máy bay không người lái, súng cối, vũ khí chống tăng và tên lửa dẫn đường chính xác.

Hezbollah là nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shia được Iran hậu thuẫn và cũng là một đảng chính trị lớn hoạt động tại Li Băng.

Những ngày đầu khi xung đột ở Gaza nổ ra, Hezbollah chỉ hạn chế ở các hoạt động như bắn rocket từ Li Băng vào các mục tiêu ở Israel. Israel cũng lập tức đáp trả bằng các cuộc pháo kích, tập kích máy bay không người lái.

Tần suất giao tranh giữa quân đội Israel và Hezbollah có xu hướng gia tăng trong thời gian qua, với các cuộc đụng độ xảy ra nhiều lần ở biên giới. 

Theo Reuters