1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hé lộ về nơi Tổng thống Obama tiếp đón lãnh đạo ASEAN

(Dân trí) - Sở dĩ Sunnylands được lựa chọn làm nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ và ASEAN bởi sự thoải mái cả về không gian và thời gian cho phép các nhà lãnh đạo bàn thảo các vấn đề quan trọng không bị gò bó như ở Washington, Nhà Trắng cho biết.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đặt chân tới Sunnylands để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh với các lãnh đạo ASEAN. (Ảnh: Getty)
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đặt chân tới Sunnylands để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh với các lãnh đạo ASEAN. (Ảnh: Getty)

Hôm nay 15/2, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tiếp đón các lãnh đạo ASEAN để khởi động hội nghị thượng đỉnh Mỹ - ASEAN kéo dài 2 ngày. Hội nghị sẽ được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Sunnylands Center & Gardens, ở Rancho Mirage, California.

Để có hội trường cho cuộc họp quan trọng này, khu nghỉ dưỡng này đã chính thức ngừng các dịch vụ cho công chúng từ 9 giờ sáng ngày 7/2 và dự kiến sẽ mở cửa trở lại vào thứ Bảy tuần này (20/2).

Tổng thống Mỹ Obama từng vài lần lựa chọn khu nghỉ dưỡng này để tổ chức các cuộc họp quan trọng với các nhà lãnh đạo trên thế giới. Lần đầu tiên ông Obama tới Sunnylands là vào tháng 6/2013 để tổ chức hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông trở lại đây vào tháng 2/2014 để gặp gỡ Vua Abdullah II của Jordan - một đồng minh quan trọng của Mỹ ở Trung Đông.

Sunnylands thường được lựa chọn làm nơi diễn ra các cuộc họp quan trọng của giới quan chức cấp cao Mỹ với các phái đoàn ngoại giao. (Ảnh: The Nation)
Sunnylands thường được lựa chọn làm nơi diễn ra các cuộc họp quan trọng của giới quan chức cấp cao Mỹ với các phái đoàn ngoại giao. (Ảnh: The Nation)

Theo ông W Patrick Murphy, phó trưởng đoàn Đại sứ quán Mỹ tại Bangkok nói rằng: “California rất thuận tiện cho các lãnh đạo ASEAN khi di chuyển đến khu vực Bờ Tây của Mỹ. Nó cũng là nơi đẹp đẽ bên ngoài Washington bởi những gì diễn ra ở Washington thường mang tính chất nghi thức và bị giới hạn về thời gian. Sunnylands là cơ hội để tránh xa thủ đô và tập trung toàn bộ cho cuộc đàm phán”.

Tổ chức hội nghị tại Sunnylands cho thấy chính quyền Obama thực sự coi trọng các lãnh đạo châu Á ngay cả khi nhiệm kỳ của ông sắp kết thúc. “Nhà Trắng coi Sunnylands là một sự tiếp đãi đặc biệt … nơi tổng thống Mỹ sắp sửa rời Washington và dành trọn 2 ngày tại đó để tiếp các lãnh đạo ASEAN”, Murray Hiebert tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế nhận định.

Khu nghỉ dưỡng Sunnylands. (Ảnh: The Nation)
Khu nghỉ dưỡng Sunnylands. (Ảnh: The Nation)

Sunnylands vốn là một điền trang do tỷ phú Walter và Leonore Annenberg xây dựng từ những năm 60, trên một khu đất rộng khoảng 1.600m2 cùng với một khu vườn rộng khoảng 3,6 hecta. Ngoài khu nhà ở, Sunnylands còn có 11 hồ, 1 sân golf, một sân tennis, 1 bể bơi cùng với các con đường đi bộ. Khu nghỉ dưỡng được thiết kế để có thể tiếp nhận tối đa ánh nắng mặt trời.

Thoạt đầu, Walter và Leonore Annenberg chỉ có ý định xây khu nghỉ dưỡng cho mục đích làm nơi nghỉ dưỡng mùa đông của gia đình. Tuy nhiên, sau đó, Annenberg - một nhà ngoại giao và vợ của ông đã có nguyện vọng tổng thống và các quan chức cấp cao khác của Mỹ sẽ dùng Sunnylands cho các hội nghị củng cố quan hệ ngoại giao quốc tế. Đến nay, khu nghỉ dưỡng này vẫn từ chối cho tổ chức các sự kiện như hôn lễ, hội nghị kinh doanh hay các sự kiện xã hội khác.

Sunnylands được thiết kế để có thể tận dụng tối đa ánh nắng mặt trời. (Ảnh: The Nation)
Sunnylands được thiết kế để có thể tận dụng tối đa ánh nắng mặt trời. (Ảnh: The Nation)

Minh Phương

Tổng hợp