1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ảnh "tự sướng" của các lãnh đạo ASEAN tại Sunnylands gây "sốt"

(Dân trí) - Tài khoản Facebook cá nhân của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long sáng ngày 17/2 đã đăng tải một bức ảnh chụp “tự sướng” với 3 nhà lãnh đạo ASEAN khác tại hội nghị thượng đỉnh tại California, Mỹ.

bức ảnh chụp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cùng với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Ngoại trưởng Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: Facebook)
bức ảnh chụp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cùng với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Ngoại trưởng Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: Facebook)

Chỉ khoảng 2 giờ đồng hồ sau khi bức ảnh chụp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cùng với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Ngoại trưởng Lào Thongloun Sisoulith được đăng trên Facebook cá nhân của ông Lý, bức ảnh đã thu hút hơn 22.000 lượt like và tiếp tục tăng với tốc độ chóng mặt.

Đáng chú ý, Thủ tướng Lý Hiển Long đã dùng tên Tiếng Việt đầy đủ khi đề cập đến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - một động thái mà được dư luận mạng đánh giá là thể hiện sự tôn trọng người đồng cấp Việt Nam.

Đây chỉ là một trong số rất nhiều bức ảnh được Thủ tướng Lý Hiển Long đăng tải trên Facebook cá nhân cùng với những thông tin cập nhật liên tục về hội nghị thượng đỉnh đặc biệt giữa Mỹ và ASEAN. Đây là hội nghị cấp cao Mỹ-ASEAN đầu tiên do Mỹ chủ trì và được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Sunnylands ở California.

Kết thúc 2 ngày họp, các nhà lãnh đạo đã đưa ra Tuyên bố chung, trong đó đề cập đến việc ủng hộ giải quyết các tranh chấp trên biển thông qua các biện pháp hòa bình. Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng thống Barack Obama hối thúc “ngừng các hành động cải tạo, xây dựng mới hay quân sự hóa” các vùng biển ở châu Á. Ông nói điều này khi ngầm ám chỉ việc Trung Quốc đẩy mạnh các hoạt động xây dựng phi pháp các hạ tầng như đường băng, cảng ở Biển Đông và có thể dùng cho mục đích quân sự. Ông Obama kêu gọi các bên có những “bước đi thực tế” nhằm hạ nhiệt căng thẳng ở Biển Đông.

Khẳng định lại cam kết an ninh tại khu vực, ông Obama cho biết: “Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động trên biển, trên không, ở bắt cứ đầu mà luật pháp quốc tế cho phép. Chúng tôi sẽ hỗ trợ các đồng minh thực hiện quyền tương tự”.

Minh Phương