Hé lộ về nơi Tổng thống Obama tiếp đón lãnh đạo ASEANSở dĩ Sunnylands được lựa chọn làm nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ và ASEAN bởi sự thoải mái cả về không gian và thời gian cho phép các nhà lãnh đạo bàn thảo các vấn đề quan trọng không bị gò bó như ở Washington, Nhà Trắng cho biết.
Bên trong Hội nghị cấp cao đặc biệt Mỹ-ASEANHội nghị cấp cao đặc biệt Mỹ-ASEAN đã kết thúc sau 2 ngày tại khu nghỉ dưỡng Sunnylands ở nam California, Mỹ. Sự kiện đã thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng quốc tế bởi đây là thượng đỉnh Mỹ-ASEAN đầu tiên diễn ra tại Mỹ, và cũng là hội nghị quốc tế quan trọng đầu tiên của ASEAN trong năm 2016.
Những điều thú vị về thượng đỉnh Mỹ-ASEAN tại SunnylandsCác nhà lãnh đạo tại hội nghị cấp cao Mỹ - ASEAN đồng phục vest, không thắt cà vạt và được tiếp đón lần lượt theo thứ tự tùy vào thời gian nhiệm sở, Vua Brunei tự lái máy bay tới gặp Obama… là những tiết lộ thú vị về hội nghị đang diễn ra ở Sunnylands - một vùng đất ngập nắng ở miền tây nước Mỹ.
Tổng thống Mỹ đón các lãnh đạo ASEAN tới “Nhà Trắng ở miền Tây”Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 15/2 đã đón cá nhà lãnh đạo ASEAN tới khu nghỉ dưỡng Sunnylands, nơi được mệnh danh là “Nhà Trắng ở miền Tây”, trước khi bắt đầu hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN kéo dài 2 ngày.
Đại sứ Việt Nam tại Mỹ chủ trì phiên họp của Ủy ban ASEANNgày 7/1, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh đã chủ trì phiên họp thường kỳ của Ủy ban ASEAN tại Washington (ACW).
Lãnh đạo ASEAN-Mỹ sẽ nhóm họp đầu năm tớiPhát ngôn Nhà Trắng ngày 23/13 cho biết lãnh đạo các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) mới đây đã chấp nhận lời mời của Tổng thống Mỹ Barack Obama tham gia hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Mỹ tại California, Mỹ đầu năm tới.
Ảnh "tự sướng" của các lãnh đạo ASEAN tại Sunnylands gây "sốt"Tài khoản Facebook cá nhân của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long sáng ngày 17/2 đã đăng tải một bức ảnh chụp “tự sướng” với 3 nhà lãnh đạo ASEAN khác tại hội nghị thượng đỉnh tại California, Mỹ.
ASEAN trong vòng xoáy quyền lực Mỹ-Trung"Việc Mỹ đang cố gắng xây dựng hình ảnh “bá chủ nhân từ” đã giúp nước này có được quyền lực mềm, một sự hấp dẫn tự nhiên, qua đó cân bằng lại “sức mạnh cứng” của Trung Quốc ở Đông Nam Á", theo TS. Lê Hồng Hiệp.