Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày
  1. Dòng sự kiện:
  2. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày
  3. Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine
  4. Động đất mạnh tại Myanmar

Hé lộ mặt hàng tiếp theo có thể được Mỹ miễn trừ thuế quan

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump cho biết ông đang xem xét miễn trừ tạm thời thuế quan đối với ô tô và phụ tùng ô tô nhập khẩu để các doanh nghiệp có thêm thời gian thiết lập hoạt động sản xuất tại Mỹ.

Hé lộ mặt hàng tiếp theo có thể được Mỹ miễn trừ thuế quan - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

"Tôi đang xem xét một số biện pháp giúp các công ty ô tô. Họ đang chuyển sang phụ tùng được sản xuất tại Canada, Mexico và những nơi khác. Họ cần một chút thời gian, vì họ sẽ sản xuất chúng tại đây", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên ngày 14/4 tại Phòng Bầu dục khi được hỏi về những sản phẩm có thể được miễn trừ thuế tạm thời.

Tuy nhiên, ông không nêu rõ thời gian tạm dừng hoặc giảm thuế ô tô có thể sẽ kéo dài trong bao lâu.

Bình luận của ông Trump có thể là tin vui cho các nhà sản xuất ô tô đang bị ảnh hưởng bởi chính sách áp thuế 25% đối với ô tô, xe tải nhẹ, phụ tùng ô tô xuất khẩu sang Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Trump đã áp thuế 25% đối với sản phẩm ô tô nhập khẩu nguyên chiếc, trong khi mức thuế tương tự đánh vào phụ tùng ô tô nhập khẩu dự kiến có hiệu lực từ ngày 3/5. Động thái này làm dấy lên lo ngại người tiêu dùng Mỹ sẽ phải bỏ nhiều tiền hơn khi mua ô tô, và làm ảnh hưởng đến chuỗi cung ô tô.

Những tuần qua, các nhà chế tạo ô tô đã vận động chính quyền của ông Trump miễn trừ thuế đối với các phụ tùng ô tô giá rẻ.

Sau khi nhậm chức vào đầu năm nay, Tổng thống Trump bắt đầu hiện thực hóa các cam kết về chương trình thuế quan đã đưa ra trong chiến dịch tranh cử.

Theo đó, ông tuyên bố, Mỹ áp thuế 25% đối với toàn bộ sản phẩm nhôm, thép, cũng như với các sản phẩm ô tô. Ông cam kết nỗ lực này giúp thúc đẩy sản xuất và mang nhiều việc làm về Mỹ.

Đầu tháng này, ông tiếp tục thông báo chính sách thuế đối ứng. Trong khi áp thuế 10% đối với phần lớn đối tác thương mại từ ngày 5/4, Mỹ sẽ áp thuế cao hơn đối với hàng chục đối tác khác, từ ngày 9/4.

Vài giờ sau khi thuế đối ứng có hiệu lực hôm 9/4, ông bất ngờ tuyên bố hoãn áp dụng 90 ngày để các nước, vùng lãnh thổ có thêm thời gian đàm phán thương mại với Mỹ.

Hôm 11/4, Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CPB) thông báo sẽ miễn thuế đối ứng với các loại thiết bị điện tử tiêu dùng quan trọng như điện thoại thông minh, máy tính xách tay, ổ cứng, chip nhớ cũng như các loại máy móc để sản xuất bán dẫn, chất bán dẫn, pin mặt trời.

Tuy nhiên, ngày 13/4, ông Trump giải thích, các sản phẩm này "chỉ đang chuyển sang một mức thuế khác" vì Mỹ sẽ "đưa chuỗi cung ứng bán dẫn và thiết bị điện tử vào diện điều tra thuế nhập khẩu vì an ninh quốc gia trong thời gian tới".

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cũng khẳng định các sản phẩm điện tử này sẽ chịu bị áp mức thuế mới trong vòng 1-2 tháng tới, nằm ngoài chính sách thuế đối ứng mà ông Trump công bố hồi đầu tháng.

Theo AFP