Hé lộ đề xuất ngừng bắn của Ukraine với Nga
(Dân trí) - Quan chức Ukraine đã tiết lộ đề xuất ngừng bắn do Kiev đưa ra trong cuộc đàm phán với phái đoàn Mỹ tại Ả rập Xê út tuần này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).
"Chúng tôi đưa ra đề xuất ngừng bắn trên không và ngừng bắn trên biển", một quan chức Ukraine nói với hãng tin AFP vào ngày 10/3.
"Bởi vì đây là các đề xuất ngừng bắn dễ thiết lập và giám sát, nên có thể bắt đầu với các đề xuất này", quan chức Ukraine nói thêm.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến Jeddah, Ả rập Xê út, vào ngày 10/3. Ông dự kiến có cuộc gặp với Thái tử Ả rập Xê út Mohammed bin Salman.
Ông Zelensky ban đầu dự định đến thăm Ả rập Xê út như một phần của chuyến công du Trung Đông hồi tháng 2. Tuy nhiên, chuyến đi này bị trì hoãn do các cuộc đàm phán song phương giữa Mỹ và Nga tại Riyadh vào ngày 18/2.
Các nước vùng Vịnh thường đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine, bao gồm vấn đề trao đổi tù binh.
Sau cuộc gặp của Tổng thống Zelensky với Thái tử Ả rập Xê út, phái đoàn của tổng thống Ukraine sẽ ở lại nước này vào ngày 11/3 để gặp các quan chức của phái đoàn Mỹ và đàm phán về khuôn khổ cho một thỏa thuận hòa bình tiềm năng. Tổng thống Zelensky dự kiến không tham gia các cuộc đàm phán này.
Ông Zelensky trước đó xác nhận phái đoàn Ukraine tham gia đàm phán với phía Mỹ ở Ả rập Xê út gồm Chánh văn phòng Tổng thống Andriy Yermak, Bộ trưởng Ngoại giao Andrii Sybiha, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov và Phó Chánh văn phòng Tổng thống Pavlo Palisa.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ đến Ả rập Xê út vào ngày 10/3. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz cũng xác nhận tham gia đàm phán.
Trước thềm đàm phán, Tổng thống Zelensky ngày 10/3 cho biết Ukraine muốn hòa bình, đồng thời nhấn mạnh Nga là lý do duy nhất khiến xung đột tiếp diễn.
Ông cho biết Ukraine "hoàn toàn cam kết đối thoại mang tính xây dựng", nhưng muốn lợi ích của mình được "xem xét theo cách đúng đắn".
Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff cho biết Washington muốn sử dụng các cuộc đàm phán "để đưa ra khuôn khổ cho một thỏa thuận hòa bình và lệnh ngừng bắn ban đầu".
Cuộc đàm phán giữa phái đoàn Mỹ và Ukraine sẽ diễn ra sau cuộc đấu khẩu gay gắt giữa Tổng thống Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance vào ngày 28/2 tại Nhà Trắng.
Sau cuộc họp này, Mỹ đã dừng viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine.
Financial Times dẫn nguồn thạo tin cho biết Ukraine đang xem xét lệnh ngừng bắn một phần với Nga nhằm hy vọng Mỹ sẽ khôi phục việc chia sẻ thông tin tình báo và viện trợ quân sự.
Theo đó, lệnh ngừng bắn một phần có thể bao gồm việc ngừng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa, cũng như đình chỉ giao tranh trên Biển Đen. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là ngừng bắn hoàn toàn, mà chỉ là một bước đi nhằm giảm căng thẳng.
Tuy nhiên, không rõ liệu Nga có chấp nhận lệnh ngừng bắn như vậy hay không.
Trong khi đó, Mỹ muốn sử dụng cuộc đàm phán này để đánh giá xem Ukraine có sẵn sàng thỏa hiệp với Nga hay không, các quan chức nói với Reuters.
Nếu các cuộc đàm phán thất bại, Washington có thể gây áp lực để Ukraine chấp nhận một thỏa thuận có lợi cho Nga, khiến Kiev có ít lựa chọn hơn trong tương lai, các quan chức Ukraine nói với Economist.