1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hé lộ đề xuất ngừng bắn của Tổng thống Putin ở Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về lệnh ngừng bắn ở Ukraine đã bị Mỹ bác bỏ sau cuộc tiếp xúc giữa các bên trung gian, theo Reuters.

Hé lộ đề xuất ngừng bắn của Tổng thống Putin ở Ukraine - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Getty).

Reuters dẫn 3 nguồn tin từ Nga am hiểu về các cuộc thảo luận cho biết, vào năm 2023, Tổng thống Putin đã gửi tín hiệu tới Washington một cách công khai và riêng tư thông qua các bên trung gian, bao gồm thông qua các đối tác Ả rập của Nga ở Trung Đông và những nước khác, rằng ông sẵn sàng xem xét lệnh ngừng bắn ở Ukraine.

Ông Putin đề xuất đóng băng cuộc xung đột ở mức độ hiện tại và không sẵn sàng nhượng lại bất kỳ vùng lãnh thổ nào của Ukraine mà Nga đang kiểm soát. Đây là tín hiệu cho thấy quan điểm của một số quan chức tại Điện Kremlin về con đường tốt nhất hướng tới một nền hòa bình tại Ukraine.

Tuy nhiên, một nguồn tin cấp cao của Nga am hiểu về các cuộc thảo luận vào cuối năm 2023 và đầu năm 2024 nói rằng, "các mối liên hệ với phía Mỹ không mang lại kết quả".

Một nguồn tin thứ hai của Nga cho biết phía Mỹ đã nói với Moscow, thông qua các bên trung gian, rằng họ sẽ không thảo luận về khả năng ngừng bắn nếu không có sự tham gia của Ukraine. Do vậy, các cuộc liên lạc đã kết thúc trong thất bại.

"Mọi thứ đều tan vỡ với phía Mỹ", nguồn tin thứ ba am hiểu về các cuộc thảo luận cho biết.

Theo nguồn tin trên, phía Mỹ không muốn gây áp lực với Ukraine.

Sự việc xảy ra khi Tổng thống Mỹ Joe Biden trong nhiều tháng qua đã thúc đẩy Quốc hội phê duyệt thêm viện trợ cho Ukraine, nhưng vấp phải sự phản đối từ các thành viên của đảng Cộng hòa.

Một quan chức Mỹ, phát biểu tại Washington với điều kiện giấu tên, nói rằng Mỹ chưa tham gia bất kỳ cuộc thảo luận "phía sau hậu trường" nào với Nga và Washington đã nhất quán trong việc không thảo luận sau lưng Ukraine.

Theo quan chức Mỹ, dường như đã có những cuộc trao đổi "Kênh II" không chính thức giữa những người Nga không thuộc chính phủ, nhưng phía Mỹ không tham gia vào các cuộc trao đổi này.

Quan chức Mỹ cho biết đề xuất của Tổng thống Putin không thay đổi so với yêu cầu trước đây rằng Nga vẫn nắm quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ tại Ukraine. Quan chức Mỹ cho rằng dường như Moscow tỏ ra thất vọng vì Washington đã nhiều lần từ chối chấp nhận đề xuất này.

Theo 3 nguồn tin của Nga, các bên trung gian đã gặp nhau ở Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối năm 2023.

Nguồn tin ngoại giao thứ tư cho biết đã có những liên hệ không chính thức giữa Nga và Mỹ thông qua trung gian theo sáng kiến của Nga, nhưng dường như không mang lại kết quả nào.

3 nguồn tin của Nga xác nhận, tín hiệu về lệnh ngừng bắn của Tổng thống Putin đã được chuyển tới Washington, nơi các quan chức hàng đầu của Mỹ bao gồm Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Bill Burns và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gặp nhau.

Một trong các nguồn tin Nga cho biết ý tưởng là Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan sẽ nói chuyện với cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin, Yury Ushakov, và đề ra các bước tiếp theo.

Tuy nhiên, trong cuộc gọi vào tháng 1, ông Sullivan nói với ông Ushakov rằng Washington sẵn sàng nói về các khía cạnh khác của mối quan hệ Nga - Mỹ, nhưng sẽ không nói về lệnh ngừng bắn nếu không có sự tham gia của Ukraine.

Một trong những nguồn tin của Nga bày tỏ sự thất vọng trước việc Mỹ khăng khăng rằng họ sẽ không thúc ép Ukraine tiến tới các cuộc đàm phán vì Washington đang giúp viện trợ cho Kiev.

Một nguồn tin khác của Nga nói rằng Mỹ dường như không tin Tổng thống Putin "chân thành".

"Người Mỹ không tin ông Putin thành thật về lệnh ngừng bắn, nhưng ông ấy sẵn sàng thảo luận về lệnh ngừng bắn. Mặc dù vậy, ông Putin cũng sẵn sàng chiến đấu cho đến chừng nào cần thiết và Nga có thể chiến đấu để đạt được điều đó miễn là cần thiết", nguồn tin Nga cho biết thêm.

Theo các nguồn tin Nga, Điện Kremlin nhận thấy không có lợi ích trong việc tiếp xúc thêm với Mỹ về vấn đề này, vì vậy cuộc chiến sẽ tiếp tục.

Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Tucker Carlson đầu tuần trước, Tổng thống Putin cho biết Nga luôn ủng hộ giải pháp đàm phán, ngoại giao cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine, điều quan trọng là Kiev và các đối tác phương Tây có chấp nhận hay không.

"Ông Putin muốn chấm dứt cuộc chiến này. Ông ấy sẽ không cởi mở hơn trong việc đàm phán nếu cuộc chiến này kéo dài lâu hơn", nhà báo Mỹ Tucker Carlson Carlson phát biểu tại một hội nghị ở Dubai hôm 12/2.

Chủ nhân Điện Kremlin cho rằng Ukraine đã "mắc sai lầm" và "bỏ lỡ cơ hội chấm dứt xung đột.

Tổng thống Putin phát tín hiệu Nga sẵn sàng trở lại thể thức đàm phán như ở Thổ Nhĩ Kỳ, nghĩa là Ukraine phải đáp ứng các điều kiện như đảm bảo tình trạng không liên kết quân sự, hạn chế quy mô quân đội, chấp nhận Crimea và Donbass là một phần của Nga.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn nhà báo Nga Pavel Zarubin được công bố hôm 11/2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng nếu Nga và Ukraine thực sự quay trở lại thương lượng, các cuộc trao đổi sẽ không còn giống những cuộc đàm phán được tổ chức khi cuộc xung đột vừa mới nổ ra.

"Nếu chúng ta bắt đầu các cuộc đàm phán tương tự thì hiện tại sẽ có một thực tế hoàn toàn khác. Và thực tế mới này, dù có đau đớn thế nào với chính quyền Kiev, cũng phải được thừa nhận", người phát ngôn nhấn mạnh.

Ông Peskov không nói cụ thể nhưng RT cho rằng ông dường như đề cập đến việc Nga tuyên bố sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine là Zaporozhia, Kherson, Donetsk và Lugansk vào cuối năm 2022.

Theo Reuters, RT