1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hé lộ cuộc điện thoại của ông Trump về kế hoạch rút quân khỏi Syria

(Dân trí) - "Của các ngài hết đó. Chúng tôi đã xong nhiệm vụ", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc điện đàm hôm 14/12 với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khi đưa ra kế hoạch rút quân đội Mỹ khỏi Syria.

Hé lộ cuộc điện thoại của ông Trump về kế hoạch rút quân khỏi Syria - Ảnh 1.

Tổng thống Trump đã thảo luận kế hoạch rút quân khỏi Syria trong cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Fox News)

Truyền thông Mỹ cuối tuần qua dẫn nguồn thạo tin cho biết, Tổng thống Donald Trump dường như đã đưa ra quyết định rút quân khỏi Syria ngay trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan hôm 14/12.

Theo AP, một quan chức cấp cao giấu tên trong chính quyền Mỹ nắm được chi tiết nội dung cuộc điện đàm cho biết, ông Erdogan đã giải thích tất cả các vấn đề với việc quân đội Mỹ hiện diện ở Iraq và Syria và điều đó đã khiến ông Trump nổi giận. Khi đó, ông Trump đã nói với ông Erdogan rằng: "Của các ngài hết đó. Chúng tôi đã xong nhiệm vụ".

Một nguồn tin khác cho biết, ông Erdogan nói với ông Trump rằng, quân đội Mỹ nên rút khỏi Syria khi khủng bố Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sắp bị đánh bại hoàn toàn ở Syria. Ông chủ Nhà Trắng sau đó đã buộc ông Erdogan phải cam kết rằng, nếu Mỹ rút đi thì Thổ Nhĩ Kỳ phải tiếp tục chiến đấu để xóa sổ IS. Ông Erdogan khi đó cam kết Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn sẽ xóa sạch IS ở Syria. "Với tư cách bằng hữu, tôi có thể cam đoan điều đó", ông Erdogan được cho là đã nói với ông Trump như vậy.

Về phần mình, ông Erdogan xác nhận, trong cuộc điện đàm hôm 14/12 với Tổng thống Trump, ông đã nói rằng ông tự tin Thổ Nhĩ Kỳ có thể đánh bại IS. "Trong cuộc điện đàm với ông Trump, ông ấy đã hỏi rằng liệu chúng tôi có thể xóa sạch IS ở khu vực này không. Chúng tôi đã làm được điều này trước đó và chúng tôi hoàn toàn có thể làm lại miễn là có sự hậu thuẫn từ các ngài (Mỹ). Do vậy, họ đã bắt đầu rút quân (khỏi Syria)", ông Erdogan nói.

Người đứng đầu chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nói thêm: "Theo nội dung thảo luận trong cuộc điện đàm với ông Trump, chúng tôi đã bắt đầu lên kế hoạch cho các chiến dịch loại bỏ các phần tử IS khỏi Syria".

Sau cuộc điện đàm hôm 14/12, hai nhà lãnh đạo tiếp tục có một cuộc điện đàm khác. Chia sẻ về nội dung điện đàm, ông Trump cho biết trên Twitter:

"Tôi vừa có một cuộc điện đàm tích cực với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Chúng tôi đã thảo luận về IS, về chiến dịch quân sự ở Syria cũng như việc Mỹ rút dần binh sĩ khỏi khu vực này. Sau nhiều năm, họ (binh sĩ Mỹ) bắt đầu trở về nhà. Chúng tôi cũng thảo luận việc mở rộng hợp tác thương mại giữa 2 nước".

Mỹ hiện vẫn có khoảng 2.000 binh sĩ ở Syria sau khi chính quyền Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama quyết định khởi động chiến dịch can thiệp quân sự vào Syria năm 2014. Tuy nhiên, tuần trước, Tổng thống Trump bất ngờ tuyên bố sẽ rút quân khỏi Syria với lý do đã hoàn tất nhiệm vụ đánh bại IS ở Syria.

Quyết định của người đứng đầu Nhà Trắng đã tạo ra một cơn "chấn động" trong chính nội bộ chính quyền Mỹ khi các nghị sĩ ra sức chỉ trích quyết định này và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis cũng tuyên bố từ chức. Các đồng minh của Mỹ như Anh, Pháp tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch chống IS vì cho rằng tổ chức khủng bố này chưa bị xóa sổ và vẫn có thể trỗi dậy bất cứ lúc nào.

Minh Phương

Tổng hợp