1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hé lộ bằng chứng mới cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ IS

(Dân trí) - Tư lệnh quân tình nguyện Iraq mới đây tiết lộ chiếc điện thoại di động thu được từ thi thể một thủ lĩnh phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, kẻ bị tiêu diệt hôm 21/12, cho thấy Cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ đang hỗ trợ IS, theo Sputnik.

 

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (Ảnh: AP)
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (Ảnh: AP)

Tư lệnh quân tình nguyện Iraq Jabbar al-Ma'mouri tiết lộ với tờ Soumeriya đầu tuần này rằng: “Một điện thoại di động được tìm thấy trên thi thể của một trong những thủ lĩnh IS tại miền bắc tỉnh Salahuddin, Iraq 2 ngày trước”.

Ông Ma'mouri cho hay điện thoại trên chứa nhiều tin nhắn gửi được gửi từ Cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy Ankara hậu thuẫn cho lực lượng Daesh thông qua việc cung cấp các thông tin tình báo tại các chốt chặn mà phiến quân IS di chuyển từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Iraq.

“Điện thoại di động trên còn chứa nhiều thông tin khác mà không thể công bố vào thời điểm hiện nay. Điện thoại này cần được giao cho các nhóm đặc nhiệm để điều tra”, ông Ma'mouri nói.

Đại sứ Nga tại Pháp, ông Alexander Orlov, tháng trước cũng tiết lộ rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang đóng vai trò “mờ ám” trong một chiến dịch tiêu diệt IS trong khi Ankara lại đóng vai trò hỗ trợ cho các hoạt động của tổ chức khủng bố IS.

Cũng trong tháng trước, cựu cố vấn cao cấp Bộ Ngoại giao Mỹ David Phillips xác nhận Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp hỗ trợ vật chất cho IS bởi vì Ankara có chung lý tưởng với tổ chức khủng bố IS trong việc loại bỏ Tổng thống Syria Bashar Assad.

“Vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ là rõ ràng trong việc ủng hộ IS từ hậu cần, tài chính, vũ khí cho tới chăm sóc y tế cho các phiến quân IS bị thương”, ông Phillips nói. Ông Phillips hiện đang là giám đốc Chương trình nhân quyền và kiến tạo hòa bình thuộc Đại học Columbia, Mỹ.

Theo ông Phillips, Thổ Nhĩ Kỳ đã liên tục hỗ trợ IS trong việc loại bỏ Tổng thống Assad và “một liên minh tinh thần” đang tồn tại bấy nay giữa đảng cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ và phiến quân IS.

Vũ Duy

Theo Sputnik