1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

HĐBA không ra được nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ở Gaza

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tối muộn ngày 3/1 (4/1 giờ Việt Nam) đã tiến hành một phiên họp khẩn cấp nhưng không thể đi tới nhất trí về tuyên bố kêu gọi ngừng bắn tức thời ở Dải Gaza.

HĐBA không ra được nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ở Gaza - 1
 Trời đêm Gaza bị "xé" bởi các vụ nổ, đạn pháo. (Ảnh: JPost)

Sau gần 4 tiếng họp kín, các thành viên của HĐBA không thể thống nhất với nhau về việc yêu cầu Israel và Hamas ngừng các hành động thù địch đã kéo dài hơn 8 ngày làm ít nhất 460 người Palestine thiệt mạng.

Đây là cuộc họp thứ ba của HĐBA Liên Hợp Quốc kể từ khi cuộc xung đột nổ ra vào ngày 27/12/2008 với việc Israel không kích dữ dội Dải Gaza.

Đại sứ Pháp Jean-Maurice Ripert, chủ tịch HĐBA trong tháng này tuyên bố: "các nước thành viên không đạt được thoả thuận chính thức về tuyên bố Gaza".

Dự thảo tuyên bố được trình lên để hội đồng xem xét trước đó do Libya, đại diện cho Liên đoàn Ảrập soạn thảo, đã bày tỏ mối lo ngại sâu sắc về cuộc tấn công bộ binh của Israel vào Dải Gaza và kêu gọi các bên tuân thủ lệnh ngừng bắn ngay lập tức.

Tuy nhiên, tài liệu này không đề cập tới các cuộc tấn công bằng rocket của Hamas vào lãnh thổ Israel và khiến nước này phải tiến hành trả đũa tại Gaza, đại sứ Anh và Mỹ cho biết. Họ nói rằng dự thảo này quá thiên vị.

Phó phái viên Mỹ Alejandro Wolff nói với các phóng viên sau cuộc họp rằng Washington cho rằng điều quan trọng là khu vực không thể quay lại nguyên trạng với việc Hamas được phép nã rocket vào Israel. "Những nỗ lực mà chúng ta đang triển khai là nhằm thiết lập một thoả thuận ngừng bắn lâu dài được các bên tôn trọng. Điều đó có nghĩa là không có thêm các cuộc tấn công, không có thêm các vụ buôn lậu vũ khí".

Là đồng minh chặt chẽ của Israel, Mỹ thường xuyên bác bỏ những nghị quyết của HĐBA mà họ coi là quá phê phán Israel.

Sáng qua tại Cairo, lãnh đạo Liên đoàn Ảrập Amr Mussa buộc tội HĐBA "phớt lờ" cuộc tấn công dữ dội của Israel tại Gaza, và rằng việc trì hoãn nhất trí về một nghị quyết là bằng chứng thất bại của HĐBA trong việc xử lý cuộc xung đột này.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Bush tuyên bố rõ ràng là ông sẽ không lên án cuộc tấn công trên bộ của Israel vào Dải Gaza vì Israel có quyền bảo vệ mình trước Hamas.

Trong một diễn biến riêng rẽ, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ngày 5/1 sẽ bay tới Trung Đông để kêu gọi các nước trong khu vực ủng hộ kế hoạch của Pháp nhằm gây sức ép với Israel và Hamas tái lập ngừng bắn. Nhà lãnh đạo Pháp sẽ tới Ai Cập, Bờ Tây, Israel, Syria và Lebanon.

Theo Hoài Linh 
Vietnamnet/AFP, CNN

Dòng sự kiện: Israel tấn công Gaza