1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hậu tuyên bố rút quân, Mỹ khẳng định vẫn để lại binh sĩ tại Syria

(Dân trí) - Mặc dù Tổng thổng Mỹ Donald Trump đã tuyên bố sẽ rút toàn bộ quân khỏi Syria, Nhà Trắng xác nhận Washington sẽ để lại 200 binh sĩ tại quốc gia Trung Đông làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình.

Hậu tuyên bố rút quân, Mỹ khẳng định vẫn để lại binh sĩ tại Syria - 1

Một đoàn xe quân sự của Mỹ (Ảnh: AFP)

“Một đội quân gồm 200 binh sĩ làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình sẽ vẫn ở lại Syria trong một khoảng thời gian”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders phát biểu ngày 21/2.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đang hứng chỉ trích vì quyết định rút toàn bộ khoảng 2.000 quân nhân khỏi Syria trước ngày 30/4. Động thái này đã bị chính một số nghị sĩ đảng Cộng hòa phản đối gay gắt.

Hồi tháng 12 năm ngoái, ông Trump tuyên bố chiến thắng và tiêu diệt nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS mặc dù vẫn còn khoảng hàng nghìn tay súng cực đoan vẫn đang cố thủ ở những sào huyệt cuối cùng trên lãnh thổ Syria.

Những người có quan điểm chỉ trích đã vạch ra hàng loạt những hệ lụy có thể gặp phải từ quyết định rút quân của ông Trump bao gồm việc Thổ Nhĩ Kỳ có thể tấn công lực lượng người Kurd đồng minh của Washington ở Syria hoặc sự trỗi dậy trở lại của IS.

Bà Sanders không nói chi tiết về vị trí và thời gian đội quân 200 người của Mỹ sẽ triển khai, tuy nhiên giới quan sát cho rằng nhóm binh sĩ có thể mở đường cho các đồng minh châu Âu của Mỹ đưa quân vào thực hiện một số nhiệm vụ.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan tuần trước đã tới công du châu Âu và ông được cho là đã thuyết phục các đồng minh của Mỹ tiếp tục triển khai lực lượng tại Syria sau khi Mỹ rút quân. Tuy nhiên, ông dường như không đưa ra được lý do cho các bên rằng vì sao lực lượng của họ phải chịu rủi ro ở đất nước Trung Đông trong khi Mỹ đã rút quân đi.

Cũng trong ngày 21/2, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan, ông Trump đã nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp thiết lập một "vùng an toàn" tiềm năng tại Syria.

Trong thời kỳ IS hoành hành, nhóm khủng bố đã giành được quyền kiểm soát lãnh thổ tương đương với diện tích của Anh, thu hút hàng nghìn phần tử ủng hộ từ nước ngoài. Tuy nhiên, IS đã gần như đã mất hết quyền kiểm soát khi lãnh thổ mà nhóm khủng bố đang quản lý chỉ còn chưa đầy 1 km2, tại làng Baghouz, phía đông Syria.

Liên quân chống khủng bố do Mỹ đứng đầu bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tấn công IS ở Syria và Iraq từ năm 2014. Tuy nhiên, chiến dịch của Washington không nhận được sự đồng thuận của Damascus từ đó tới nay.

Đức Hoàng

Theo Straits Times