1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hầu hết con tin bị bắt cóc tại Kenya đã được giải cứu

(Dân trí) - Vụ khủng bố bắt cóc con tin tại thủ đô Nairobi của Kenya dường như sắp kết thúc khi hầu hết con tin đã được giải cứu. Tuy nhiên số người thiệt mạng hiện đã lên tới 68 người và tiếp tục tăng. Khoảng 10 - 15 kẻ khủng bố đang bị bao vây.

Hãng tin BBC dẫn lời một đại tá quân đội Kenya cho biết hiện chỉ còn một nhóm nhỏ con tin đang bị những kẻ tấn công bắt giữ. Nhóm này được tin là thuộc phong trào al-Shabab đến từ Somalia. Trước đó, trưa ngày thứ Bảy, chúng đã ập vào trung tâm thương mại Westgate tại thủ đô Nairobi của Kenya và dùng súng máy nã đạn, ném lựu đạn vào khách mua sắm.

Hầu hết những người mắc kẹt bên trong tòa nhà đã được giải cứu
Hầu hết những người mắc kẹt bên trong tòa nhà đã được giải cứu

Một vài trong số những người được giải cứu trong ngày Chủ nhật bị mất nước, đại tá Cyrus Oguna nói. Ông cho biết thêm rằng, đến nay ít nhất 68 người được xác định đã thiệt mạng. Ông Oguna cũng bày tỏ hy vọng chiến dịch sẽ sớm kết thúc.

Theo vị sỹ quan này, một phần lớn tòa trung tâm thương mại đã nằm trong quyền kiểm soát của các lực lượng an ninh. Ngoài số người thiệt mạng, còn khoảng 175 người bị thương, trong đó có 4 binh sỹ đã được nhập viện.

Có thông tin cho rằng các tay súng đang bị dồn vào một khu vực trong siêu thị. Những người dân còn mắc kẹt bên trong có thể bị bắt làm con tin hoặc đang ẩn náu tại đây.

Hiện chưa rõ còn bao nhiều người bị bắt giữ. Nhưng hội Chữ thập đỏ Kenya dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết còn 49 người được cho là mất tích. Trong ngày hôm qua, hội Chữ thập đỏ Kenya đã kêu gọi người dân hiến máu để cấp cứu các nạn nhân, và hàng nghìn người đã hưởng ứng lời kêu gọi.

Đại tá Aguna nhận định rất có thể sẽ có thêm nhiều thi thể được tìm thấy khi các binh sỹ tiếp tục lục soát tòa nhà. Hiện cả trong và bên ngoài tòa trung tâm thương mại thuộc hàng lớn nhất thủ đô Kenya này đều có rất đông binh sỹ quân đội hiện diện.

Các nguồn tin tình báo và an ninh thì tiết lộ với hãng tin AFP rằng các nhân viên mật vụ Israel cũng đang tham gia vào chiến dịch giải cứu con tin tại Westgate. Trung tâm thương mại này vốn thuộc sở hữu của một doanh nhân Israel. Trung tâm ứng cứu thảm họa quốc gia Kenya cho biết “một cuộc giao tranh lớn” với các tay súng của al-Shabab đã diễn ra.

“Mối quan tâm chính của chúng tôi là giải cứu toàn bộ các con tin, và đó là lí do vì sao chiến dịch này phải thận trọng”, thông báo của Bộ quốc phòng Kenya cho biết. “Mọi nỗ lực đang được thực hiện để nhanh chóng chấm dứt tình trạng này”.

Rất đông binh sỹ quân đội Kenya đang bao vây hiện trường
Rất đông binh sỹ quân đội Kenya đang bao vây hiện trường

Trong tối muộn ngày Chủ nhật, một trực thăng cảnh sát và một chiếc khác mang màu sơn của quân đội đã bay rất thấp trên nóc của trung tâm thương mại này. Các phóng viên cho biết quy mô của vụ tấn công vẫn chưa thể rõ ràng chừng nào quân đội chưa giành lại quyền kiểm soát tòa nhà.

Một số nhân chứng có mặt gần hiện trường cho biết đã có một tiếng nổ rất lớn vang lên bên trong tòa nhà.

Trong một cuộc họp báo cũng trong ngày Chủ nhật, Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta khẳng định: “Những kẻ tội phạm hiện đã bị phát hiện tại một địa điểm trong tòa nhà. Với những người chuyên nghiệp tại hiện trường, chúng ta có cơ hội lớn để vô hiệu hóa những kẻ khủng bố này, đúng như những gì chúng ta hy vọng”.

Ông cũng cảm ơn những người đã tham gia nỗ lực giải cứu và cứu hộ, đồng thời đề nghị các quốc gia không phát cảnh báo về hạn chế đi lại tới Kenya.

Trong cuộc tấn công bắt đầu vào trưa ngày thứ Bảy, cháu trai của ông Kenyatta cùng vợ sắp cưới của người này cũng thiệt mạng.

Nhiều người nước ngoài thiệt mạng

Ngoài ra rất nhiều trong số nạn nhân tử nạn trong vụ tấn công là người nước ngoài. Bộ ngoại giao Anh xác nhận 3 công dân nước mình thiệt mạng và cho biết con số này có thể còn tăng.

Thủ tướng Anh David Cameron gọi đây là “một vụ tấn công đáng ghê tởm và hèn hạ của sự tàn độc”.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã điện đàm cho Tổng thống Kenya Kenyatta hôm Chủ nhật để chia buồn và tái khẳng định: “Mỹ ủng hộ các nỗ lực của Kenya trong việc đưa những kẻ thực hiện vụ tấn công ra công lý”.

Vợ của một người Mỹ làm việc cho Cơ quan phát triển quốc tế của chính phủ Mỹ đã bị sát hại, các quan chức Mỹ cho biết.

Nhà thơ nổi tiếng người Ghana Kofi Awoonor, người đang tham dự một sự kiện văn học tại Nairobi, cũng nằm trong số những người thiệt mạng.

Trung Quốc, Pháp, Hà Lan, Nam Phi, Ấn Độ và Canada đều có công dân bị sát hại trong vụ tấn công.

Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất tại Kenya kể từ sau vụ đại sứ quán Mỹ tại Nairobi bị đánh bom tháng 8/1998, làm khoảng 200 người chết.

Thanh Tùng
Tổng hợp