1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Hậu duệ nhà Kennedy cân nhắc dừng tranh cử, dồn phiếu cho ông Trump

Minh Phương

(Dân trí) - Ứng viên độc lập Robert F. Kennedy Jr, cháu trai cố Tổng thống John F. Kennedy, đang cân nhắc dừng tranh cử tổng thống để ủng hộ ứng viên Cộng hòa Donald Trump.

Hậu duệ nhà Kennedy cân nhắc dừng tranh cử, dồn phiếu cho ông Trump - 1

Ứng viên độc lập Robert F. Kennedy Jr (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn truyền thông ngày 20/8, ứng viên phó tổng thống Nicole Shanahan lập luận, với tư cách là những ứng viên độc lập, bà và ông Robert F. Kennedy Jr có nguy cơ thu hút sự ủng hộ từ các cử tri tương lai của Trump và dọn đường cho các ứng viên đảng Dân chủ Kamala Harris và Tim Walz giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11.

Đó là lý do ông Robert F. Kennedy Jr và bà cân nhắc dừng tranh cử để tập trung sự ủng hộ cho ông Trump.

"Hoặc chúng tôi dừng cuộc đua ngay bây giờ và hợp lực với ông Donald Trump", bà cho hay. Tuy nhiên, khi được hỏi khi nào họ sẽ đưa ra quyết định, bà không tiết lộ.

Trả lời phỏng vấn CNN hôm qua, ông Trump cho biết, ông sẵn sàng để ngỏ mời ông Kennedy tham gia vào chính quyền của ông nếu ứng viên này dừng tranh cử và quay sang ủng hộ ông.

"Tôi tôn trọng ông ấy. Ông ấy là người thông minh, rất thông minh. Tôi biết ông ấy từ rất lâu rồi", ông Trump nói.

Về phần mình, trong bình luận trên X, ông Kennedy viết: "Tôi sẵn sàng nói chuyện với các nhà lãnh đạo của bất kỳ đảng chính trị nào để tiếp tục đạt được các mục tiêu mà tôi đã phục vụ trong 40 năm sự nghiệp của mình và trong chiến dịch này".

Ông Kennedy tham gia chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ 2024, ban đầu với tư cách ứng viên cạnh tranh với Tổng thống đương nhiệm Joe Biden để giành được đề cử của đảng Dân chủ. Tuy nhiên, sau đó ông quyết định tranh cử độc lập.

Ông Kennedy, 70 tuổi, phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn để đủ điều kiện tranh cử tổng thống ở nhiều bang, nhưng ông có thể lấy đi đủ số phiếu bầu trong cuộc đua sít sao giữa ông Trump và ứng viên đảng Dân chủ Kamala Harris để tạo ra tác động tương đối.

Về cơ bản, cuộc đua vào Nhà Trắng hiện là cuộc đua song mã giữa ông Trump và bà Harris sau khi Tổng thống Biden quyết định dừng tranh cử hồi cuối tháng 7 và trao lại "ngọn đuốc" cho cấp phó.

Dù gia nhập cuộc đua muộn, nhưng bà Harris đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của các thành viên trong đảng và cử tri. Bà Harris dẫn điểm trước ông Trump trong các thăm dò dư luận gần đây, đặc biệt tại các bang chiến trường.

Chiến dịch của bà Harris đang thu hút được số tiền quyên góp tranh cử kỷ lục.

Reuters dẫn nguồn tin nội bộ cho hay, bà Harris đã vận động quyên góp được khoảng 500 triệu USD trong vòng một tháng qua, trong đó hơn 200 triệu ngay trong tuần đầu tiên. Khả năng gây quỹ kỷ lục này cho thấy các nhà tài trợ rất quan tâm đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Trong khi đó, đội ngũ của ông Trump vận động được gần 140 triệu USD trong tháng 7 và hiện có trong tay 327 triệu USD.

Theo Reuters