1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hành trình ngắn ngủi tại Nhà Trắng của “cánh tay phải” Tổng thống Trump

(Dân trí) - Sau một loạt những xáo trộn nhân sự liên tiếp trong chính quyền Tổng thống Donald Trump, chiến lược gia trưởng Steve Bannon đã trở thành nhân vật tiếp theo rời Nhà Trắng bất chấp mối quan hệ thân thiết giữa ông và nhà lãnh đạo Mỹ từ khi ông Trump còn là ứng viên tranh cử.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders đã chính thức xác nhận thông tin ông Steve Bannon, chiến lược gia trưởng của Tổng thống Donald Trump, nghỉ việc tại Nhà Trắng từ ngày 19/8, chấm dứt khoảng thời gian ngắn ngủi của ông trong chính quyền của Tổng thống Trump. Trong ảnh: Ông Bannon tới dự lễ nhậm chức tổng thống của ông Trump tại Đồi Capitol ở Washington ngày 20/1.
Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders đã chính thức xác nhận thông tin ông Steve Bannon, chiến lược gia trưởng của Tổng thống Donald Trump, nghỉ việc tại Nhà Trắng từ ngày 19/8, chấm dứt khoảng thời gian ngắn ngủi của ông trong chính quyền của Tổng thống Trump. Trong ảnh: Ông Bannon tới dự lễ nhậm chức tổng thống của ông Trump tại Đồi Capitol ở Washington ngày 20/1.

Một số nguồn tin nói rằng quyết định sa thải ông Bannon đã được Tổng thống Trump xem xét trong thời gian dài và cựu chiến lược gia trưởng đã được trao cơ hội chủ động rút lui. Trong ảnh: Tổng thống Trump trò chuyện với ông Bannon trong lễ tuyên thệ nhậm chức dành cho các quan chức cấp cao tại Nhà Trắng ngày 22/1 ở Washington.
Một số nguồn tin nói rằng quyết định sa thải ông Bannon đã được Tổng thống Trump xem xét trong thời gian dài và cựu chiến lược gia trưởng đã được trao cơ hội chủ động rút lui. Trong ảnh: Tổng thống Trump trò chuyện với ông Bannon trong lễ tuyên thệ nhậm chức dành cho các quan chức cấp cao tại Nhà Trắng ngày 22/1 ở Washington.

Sự ra đi của Chiến lược gia trưởng Bannon đã nằm trong dự đoán của nhiều người sau những bình luận của ông trên tạp chí American Prospect hôm 16/8, trong đó ông Bannon đã đưa ra quan điểm trái ngược với lập trường Tổng thống Trump về vấn đề Triều Tiên. Trong ảnh: Ông Bannon tham dự một cuộc họp với Tổng thống Trump và các lãnh đạo nghị viện để trao đổi về các thỏa thuận thương mại tại Phòng Roosevelt ở Nhà Trắng ngày 2/2.
Sự ra đi của Chiến lược gia trưởng Bannon đã nằm trong dự đoán của nhiều người sau những bình luận của ông trên tạp chí American Prospect hôm 16/8, trong đó ông Bannon đã đưa ra quan điểm trái ngược với lập trường Tổng thống Trump về vấn đề Triều Tiên. Trong ảnh: Ông Bannon tham dự một cuộc họp với Tổng thống Trump và các lãnh đạo nghị viện để trao đổi về các thỏa thuận thương mại tại Phòng Roosevelt ở Nhà Trắng ngày 2/2.

Trong cuộc phỏng vấn với American Prospect, ông Bannon nói rằng Mỹ sẽ không triển khai bất kỳ biện pháp quân sự nào với Triều Tiên, trong khi trước đó, Tổng thống Trump đã tuyên bố Triều Tiên sẽ phải hứng chịu “hỏa lực và thịnh nộ” từ Washington. Trong ảnh: Chiến lược gia trưởng Bannon tham dự cuộc họp song phương giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Palm Beach, Florida, Mỹ hồi tháng 4.
Trong cuộc phỏng vấn với American Prospect, ông Bannon nói rằng Mỹ sẽ không triển khai bất kỳ biện pháp quân sự nào với Triều Tiên, trong khi trước đó, Tổng thống Trump đã tuyên bố Triều Tiên sẽ phải hứng chịu “hỏa lực và thịnh nộ” từ Washington. Trong ảnh: Chiến lược gia trưởng Bannon tham dự cuộc họp song phương giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Palm Beach, Florida, Mỹ hồi tháng 4.

Chiến lược gia trưởng Bannon là nhân vật tiếp theo phải rời khỏi chính quyền Trump trong guồng quay thay đổi nhân sự tại Nhà Trắng trong những tháng gần đây. Trước ông, cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn, cựu Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer, cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus đều đã lần lượt ra đi khỏi Nhà Trắng. Trong ảnh: Ông Bannon (trái) và ông Priebus phát biểu tại một sự kiện ở Maryland hồi tháng 2.
Chiến lược gia trưởng Bannon là nhân vật tiếp theo phải rời khỏi chính quyền Trump trong guồng quay thay đổi nhân sự tại Nhà Trắng trong những tháng gần đây. Trước ông, cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn, cựu Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer, cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus đều đã lần lượt ra đi khỏi Nhà Trắng. Trong ảnh: Ông Bannon (trái) và ông Priebus phát biểu tại một sự kiện ở Maryland hồi tháng 2.

Ngoại trừ Phó Tổng thống Mike Pence (giữa), tất cả những người trong bức ảnh này, gồm (từ trái qua phải): cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus, cựu Chiến lược gia trưởng Steve Bannon, cựu Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer và cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn đều đã từ chức hoặc bị sa thải khỏi chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Ngoại trừ Phó Tổng thống Mike Pence (giữa), tất cả những người trong bức ảnh này, gồm (từ trái qua phải): cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus, cựu Chiến lược gia trưởng Steve Bannon, cựu Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer và cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn đều đã từ chức hoặc bị sa thải khỏi chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Chiến lược gia trưởng Bannon đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch tranh cử của ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump. Ông từng giữ vị trí quản lý chiến dịch tranh cử và giúp làm nên chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. Trong ảnh: Ông Bannon (trái) đi cạnh Cố vấn an ninh cấp cao Jared Kushner, con rể Tổng thống Trump, tại Nhà Trắng ở Washington.
Chiến lược gia trưởng Bannon đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch tranh cử của ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump. Ông từng giữ vị trí quản lý chiến dịch tranh cử và giúp làm nên chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. Trong ảnh: Ông Bannon (trái) đi cạnh Cố vấn an ninh cấp cao Jared Kushner, con rể Tổng thống Trump, tại Nhà Trắng ở Washington.

Ông Bannon cũng là người đứng sau một số chính sách gây tranh cãi của Tổng thống Trump liên quan tới vấn đề nhập cư, biến đổi khí hậu hay hiệp định thương mại. Trong ảnh: Ông Bannon (thứ hai từ phải sang) dự cuộc họp báo của Tổng thống Trump tại Nhà Trắng hôm 16/2.
Ông Bannon cũng là người đứng sau một số chính sách gây tranh cãi của Tổng thống Trump liên quan tới vấn đề nhập cư, biến đổi khí hậu hay hiệp định thương mại. Trong ảnh: Ông Bannon (thứ hai từ phải sang) dự cuộc họp báo của Tổng thống Trump tại Nhà Trắng hôm 16/2.

Ông Bannon được cho là sẽ quay trở lại điều hành trang tin Breitbart News sau khi rời Nhà Trắng. Chiến lược gia trưởng này bị sa thải chỉ 7 tháng sau khi Tổng thống Trump lên nắm quyền dù ông vẫn luôn được xem là “cánh tay phải” của nhà lãnh đạo Mỹ.
Ông Bannon được cho là sẽ quay trở lại điều hành trang tin Breitbart News sau khi rời Nhà Trắng. Chiến lược gia trưởng này bị sa thải chỉ 7 tháng sau khi Tổng thống Trump lên nắm quyền dù ông vẫn luôn được xem là “cánh tay phải” của nhà lãnh đạo Mỹ.

Thành Đạt

Ảnh: Reuters