1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàng nghìn người Đức phớt lờ lệnh giãn cách, biểu tình phản đối phong tỏa

(Dân trí) - Hàng nghìn người ở các thành phố của Đức đã xuống đường phản đối các lệnh hạn chế đi lại nhằm ngăn dịch Covid-19 vì cho rằng họ đang bị mất đi tự do bởi các lệnh này.

Hàng nghìn người Đức phớt lờ lệnh giãn cách, biểu tình phản đối phong tỏa - 1

Cảnh sát đứng trước đám đông biểu tình chống lệnh phong tỏa ở Berlin, Đức (Ảnh: DPA)

DW đưa tin, hàng trăm người Đức hôm 25/4 đã xuống đường các thành phố lớn Berin và Stuttgart nhằm phải đối các biện pháp hạn chế của chính phủ nước này.

Khoảng 1.000 người biểu tình tập trung Berlin tại gần nhà hát Volksbühne gần trung tâm thành phố. Người biểu tình hô lớn: “Tôi muốn có lại cuộc sống”, giơ những tấm biểu ngữ với các dòng chữ: “Bảo vệ quyền lập hiến” hay “Tự do không phải là tất cả nhưng không có tự do mọi thứ đều vô nghĩa”.

Hàng nghìn người Đức phớt lờ lệnh giãn cách, biểu tình phản đối phong tỏa - 2

Cảnh sát Đức bắt một người biểu tình ở Berlin hôm 25/4 (Ảnh: Reuters)

Những người biểu tình phân phát các tờ báo có bài viết đặt ra câu hỏi về sự cần thiết của các biện pháp phong tỏa và cáo buộc Covid-19 là nỗ lực nhằm giành lấy quyền lực bằng việc phát tán sự sợ hãi. Phát ngôn viên cảnh sát Đức Thilo Cablitz cho biết việc phát báo được phép, tuy nhiên cơ quan y tế không chấp nhận việc tụ tập đông người và không tuân thủ giãn cách xã hội.

180 cảnh sát đã xuất hiện ở khu vực biểu tình, dùng loa phóng thanh yêu cầu người biểu tình giải tán. Họ cũng đã bắt hơn 100 người. Những người tham gia bao gồm những người theo thuyết âm mưu và những người theo chủ nghĩa dân túy cực đoan.   

Một số người biểu tình cố gắng giữ khoảng cách với người khác tuy nhiên nhiều người không mang khẩu trang và đi thành các nhóm lớn.

Tại Stuttgart, khoảng 350-500 người đã xuống đường theo lời kêu gọi của nhóm Querdenken. Người đứng đầu nhóm Michael Ballweg cho biết cuộc biểu tình nhằm ủng hộ những quyền lợi cơ bản như tự do tụ tập và tự do tôn giáo.

Đức đã áp dụng nhiều biện pháp giãn cách xã hội để chống lại đại dịch hiện đã khiến hơn 156.000 người nhiễm bệnh và gần 5.900 người chết. Các hoạt động tụ tập bị hạn chế chỉ được phép tối đa 2 người trong khi quán bar, nhà hàng và trường học phải đóng cửa.

Tòa án Hiến pháp Đức trong tháng này đã phán quyết rằng người dân có quyền được biểu tình nếu họ tuân thủ các quy tắc giãn cách xã hội.

Hàng nghìn người Đức phớt lờ lệnh giãn cách, biểu tình phản đối phong tỏa - 3

Cảnh sát Đức bắt một người biểu tình không mang khẩu trang (Ảnh: Reuters)

Hàng nghìn người Đức phớt lờ lệnh giãn cách, biểu tình phản đối phong tỏa - 4

Người biểu tình giơ biểu ngữ: "Cảnh sát thân mến, hãy cùng nhau vì những quyền cơ bản và dân chủ" (Ảnh: Reuters)

Đức Hoàng

Theo DW