1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàng loạt tàu chiến Nga bất ngờ đổ ra Biển Đen và Caspi

(Dân trí) - Khoảng 15 tàu chiến thuộc Hạm đội Biển Đen và hơn 10 tàu thuộc Hạm đội Caspi của Nga hôm nay 26/8 đã đồng loạt đổ ra biển trong khuôn khổ đợt kiểm tra mức độ sẵn sàng chiến đấu, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.


(Ảnh minh họa: Sputnik)

(Ảnh minh họa: Sputnik)

Hãng tin Sputnik dẫn thông báo cho biết, tàu chiến và tàu hỗ trợ của 2 hạm đội trên đã đồng loạt tiến ra vùng Biển Đen và Caspi.

Cụ thể, hơn 15 tàu chiến của Hạm đội Biển Đen đã được triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khả năng tấn công trong các đơn vị chiến đấu hải quân, đơn vị chống tàu ngầm và các phân đội tàu tấn công đổ bộ.

Trong khi đó, hơn 10 tàu chiến cùng với các tàu hỗ trợ, tàu dò mìn của Hạm đội Caspi đã rời căn cứ ở Astrakhan và Kaspiysk và đổ ra vùng biển Caspi để kiểm tra mức độ sẵn sàng chiến đấu.

Được biết, đợt kiểm tra này kéo dài từ ngày 25-31/8 ở các quân khu phía Nam, phía Tây và quân khu Trung tâm cũng như Hạm đội Biển Bắc, Lực lượng không gian vũ trụ và Lực lượng dù biệt kích.

Hoạt động này diễn ra cùng thời điểm quân đội Nga tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn tại các khu vực gần biên giới với Ukraine và các quốc gia vùng Baltic, theo lệnh từ Tổng thống Vladimir Putin. Theo đó, các binh lính thuộc quân khu miền nam, miền trung và miền tây của Nga, cùng lực lượng không quân, hạm đội phía bắc và lính dù được đặt trong trạng thái “chiến đấu toàn diện”.

Minh Phương

Theo Sputniik