1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga bất ngờ tập trận quy mô lớn gần biên giới Ukraine

(Dân trí) - Quân đội Nga hôm nay 25/8 bất ngờ tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn tại các khu vực gần biên giới với Ukraine và các quốc gia vùng Baltic, theo lệnh từ Tổng thống Vladimir Putin.

Binh lính Nga trong một cuộc tập trận (Ảnh: Sputnik)
Binh lính Nga trong một cuộc tập trận (Ảnh: Sputnik)

“Theo quyết định của Tổng tư lệnh tối cao lực lượng vũ trang Liên bang Nga (Tổng thống Vladimir Putin), một cuộc kiểm tra đột xuất bắt đầu diễn ra từ ngày hôm nay”, AFP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu phát biểu trên truyền hình.

Theo đó, các binh lính thuộc quân khu miền nam, miền trung và miền tây của Nga, cùng lực lượng không quân, hạm đội phía bắc và lính dù được đặt trong trạng thái “chiến đấu toàn diện” vào lúc 4h00 GMT.

Cuộc tập trận diễn ra tại các quân khu bao quanh bán đảo Crimea, khu vực gần biên giới với Ukraine và giáp các nước Baltic thuộc Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là Estonia, Latvia và Litva, cùng phần lãnh thổ trải dài từ núi Ural tới miền trung Siberia. Cuộc tập trận dự kiến sẽ kéo dài đến cuối tháng 8. Tuy nhiên, Bộ trưởng Shoigu không thông báo chi tiết về số lượng binh lính tham gia tập trận lần này.

Quan hệ Nga và NATO rơi vào trạng thái căng thẳng từ sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ của mình hồi năm 2014. Trong cuộc họp thượng đỉnh của khối tại thủ đô Warsaw, Ba Lan hồi tháng 7, NATO tuyên bố tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực Đông Âu để đối phó với mối đe dọa từ phía Nga, đồng thời thống nhất điều động 4 tiểu đoàn đến Ba Lan và 3 nước vùng Baltic.

Moscow phản đối kịch liệt quyết định trên, cáo buộc NATO đang đối phó với một “mối đe dọa không có thật”. Về phần mình, Nga cũng tăng cường hiện diện quân sự ở Crimea, vốn là khu vực đồn trú của hạm đội Biển Đen của Nga. Nga cũng mới triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-400 tối tân tới Crimea vào đầu tháng 8 vừa qua.

Thành Đạt

Theo AFP