1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàng không Hàn Quốc dọa kiện truyền hình Mỹ vì phi công “ma”

(Dân trí) - Hãng hàng không Hàn Quốc Asiana đang tính chuyện kiện một đài truyền hình ở San Francisco vì sử dụng tên giả mang tính kỳ thị chủng tộc dành cho 4 phi công của chiếc máy bay Boeing 777, vốn gặp nạn ở Mỹ hồi tuần trước.

Bản tin của KTVU-TV đăng tải sai tên của các phi công.
Bản tin của KTVU-TV đăng tải sai tên của các phi công.

Một người dẫn chương trình của đài KTVU-TV tại San Francisco đã đọc sai tên của các phi công trong khi đưa tin về vụ tai nạn hôm 6/7. Bản tin đi kèm với một hồ họa có tên giả của các phi công và bức ảnh chiếc máy bay đang cháy.

Đài KTVU-TV nói rằng các phi công bao gồm cơ trưởng Sum Ting Wong, Wi Tu Lo, Ho Lee Fuk, Bang Ding Ow. Những cái tên này khi đọc lên có thể giống với những cụm từ gây kỳ thị.

Đoạn video về bản tin đã xuất hiện rộng rãi trên mạng internet sau khi chương trình được phát sóng.

Phát thanh viên của KTVU-TV và Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) đều đã liên tiếng xin lỗi về vụ việc. NTSB nói rằng một nhân viên thực tập mùa hè đã xác nhận sai những cái tên của các phi công.

Mặc dù đã lên tiếng xin lỗi nhưng một tuyên bố của Asiana cho biết hãng này đang xem xét các hành động pháp lý chống lại KTVU-TV và  NTSB vì bản tin đã “làm tổn hại nghiêm trọng” danh tiếng của hãng hàng không và các phi công.

Tuy nhiên, Asiana không nói rõ hành động pháp lý mà hãng này đang cân nhắc là gì.

Hiện chưa rõ KTVU-TV và NTSB lấy những cái tên phi công nói trên ở đâu.

4 phi công, vốn đã bị các giới chức Mỹ và Hàn Quốc thẩm vấn để phục vụ một cuộc điều tra về vụ tai nạn, đã trở về nước hôm 13/7. Giới chức Hàn Quốc có kế hoạch tiến hành các cuộc thẩm vấn riêng rẽ với họ, Bộ giao thông Hàn Quốc cho biết hôm qua.

Chuyến bay bay mang số hiệu 214 của hãng hàng không Asiana đã gặp nạn trong khi hạ cánh xuống sân bay San Francisco hôm 6/7, làm 3 người chết và hơn 180 người khác bị thương.
 
Xem video bản tin của KTVU-TV:
 

An Bình
Theo Telegraph