1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàng chục ngàn người Iraq rời bỏ nhà cửa vì bạo lực

(Dân trí) - Theo chính phủ Iraq, trong vòng một tháng qua, hơn 30.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa vì xung đột sắc tộc giữa hai cộng đồng dân cư chính ở nước này, người Hồi giáo Sunni và Shiite.

Con số được thu thập qua các cuộc điều tra của Tổ chức di trú quốc tế, một tổ chức của LHQ.

 

Căng thẳng giữa hai cộng đồng người Shiite và Sunni ngày một gia tăng kể từ vụ đánh bom một ngôi đền thiêng của người Shiite hồi tháng 2 vừa qua.  Hầu như ngày nào cũng có đổ máu vì xung đột giữa hai giáo phái. Thi thể các nạn nhân rải rác khắp thành phố Baghdad.

 

Kết quả là nhiều thường dân, khoảng 30.000 người, đã phải rời bỏ nhà của của mình. Rất nhiều người hiện nay đang phải sống trong các trại dựng tạm. Một số tìm đến những khu vực đa sắc tộc ở Baghdad để tìm chốn nương thân.

 

Tuy nhiên, theo Tổ chức di trú quốc tế có trụ sở tại Thụy Sỹ con số người rời bỏ nhà cửa có thể cao hơn rất nhiều so với con số 30.000 mà chính phủ Iraq đưa ra.

 

Tổ chức Lưỡi liềm đỏ Iraq cho biết hiện họ đang chăm sóc hơn 1.000 người ở các trại dựng tạm. Tuy đây chưa phải là đợt di cư lớn nhưng nhiều người lo ngại nếu xung đột sắc tộc vẫn tiếp diễn, số người rời bỏ nhà cửa sẽ tăng lên nữa.

 

Trang Thu

Theo BBC