1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc truy tố cựu cố vấn tổng thống

(Dân trí) - Cựu cố vấn tổng thống Cho Eung-Cheon đã bị truy tố vì tội để rò rỉ thông tin bịa đặt về đời sống riêng tư của nữ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye.

Cho Eung-Cheon, cựu cố vấn của Tổng thống Park Geun Hye, đã bị truy tố. (Ảnh:
Cho Eung-Cheon, cựu cố vấn của Tổng thống Park Geun Hye, đã bị truy tố. (Ảnh: JoongAng Daily)

Trang AFP ngày 5/1 đưa tin Cơ quan công tố Hàn Quốc thông báo ông Cho Eung-Cheon, cựu cố vấn của Tổng thống Park Geun Hye, đã phạm tội để rò rỉ tài liệu về cuộc sống cá nhân của bà Park.

Được biết, cựu cố vấn Cho Eung-Cheon mới thôi việc ở phủ tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh) hồi tháng trước.

Trang AFP cũng dẫn lời Công tố viên Yoo Sang-Burn phát biểu: “Kết quả điều tra cho thấy tài liệu bị rò rỉ chứa các thông tin bịa đặt về Tổng thống Park Geun Hye”. Công tố viên Yoo Sang-Burn Yoo cũng cho hay người viết ra những tài liệu bịa đặt trên là một sỹ quan cảnh sát từng làm việc tại Nhà Xanh.

Sỹ quan này hiện đã bị bắt và bị truy tố vì tội danh sao chép tài liệu trên và đưa chúng cho một doanh nhân, người đã công bố các thông tin sai lệch này cho truyền thông .

Tờ Sygye của Hàn Quốc cho hay tài liệu này không chỉ nhắc đến bà Park mà còn khẳng định ông Jeong Yun-Hoe, một cựu cố vấn khác của bà Park, là đã can thiệp vào các công việc của chính phủ dù không có chức danh chính thức nào. Tuy nhiên, Nhà Xanh đã khẳng định tất cả các thông tin trong tài liệu đều là bịa đặt.

Trước đó, một tòa án Hàn Quốc cũng đã truy tố nhà báo Nhật Tatsuya Kato, cựu trưởng phòng tòa báo Sankei Shimbun ở Seoul, vì tội đặt điều về bà Park Geun Hye.

Hồi tháng 8 năm nay, ông Kato đã viết một bài báo về bà Park, trong đó có dẫn lời đồn cho rằng trong ngày xảy ra phà Sewol gặp nạn làm hơn 300 người thiệt mạng, lý do nữ Tổng thống Hàn Quốc biến mất là vì bà đã hẹn hò với cố vấn Jeong.

Thoa Phạm
Tổng hợp