1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Hàn Quốc: Triều Tiên sắp phóng tên lửa

(Dân trí) - Một quan chức an ninh hàng đầu Hàn Quốc ngày 7/4 cho rằng Triều Tiên có thể sắp thử tên lửa. Ttrong khi đó Mỹ phải hoãn một vụ thử tên lửa đã được lên kế hoạch từ trước do căng thẳng tăng cao trên bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên được cho là đang giấu 2 tên lửa tầm trung ở bờ đông.

Triều Tiên được cho là đang giấu 2 tên lửa tầm trung ở bờ đông.
Kim Jang-Soo, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Park Geun-Hye, cho hay một vụ phóng thử hoặc một hành động khiêu khích tương tự có thể diễn ra trước hoặc sau ngày thứ tư tới, ngày Triều Tiên khuyến cáo các nhà ngoại giao nước này rời Bình Nhưỡng.

 

Triều Tiên trong thời gian qua đã ra một loạt đe dọa, trong đó có phát động một cuộc chiến hạt nhân, sau khi nước này bị Liên hợp quốc ra lệnh trừng phạt vì vụ thử hạt nhân hồi tháng 2 và khi Mỹ-Hàn tập trận quân sự chung.

 

Báo chí Hàn Quốc mới đây cũng đưa tin, Triều Tiên đã đưa hai quả tên lửa tầm trung lên bệ phóng di động và giấu chúng trong các cơ sở ngầm gần bờ đông, làm gia tăng lo ngại về khả năng nước này đang chuẩn bị cho một vụ phóng.

 

“Không có dấu hiệu về một cuộc chiến toàn diện, xét tới thời điểm hiện tại. Song Triều Tiên sẽ phải chuẩn bị đáp trả trong trường hợp có chiến sự nhỏ”, ông Kim cho hay.

 

Ông Kim cũng cho rằng một loạt đe dọa của Triều Tiên là nhằm buộc Mỹ và Hàn Quốc phải có những nhượng bộ “giữ thể diện”.

 

Các nhà ngoại giao lo ngại đe dọa của Triều Tiên có thể tạo ra tình huống vượt ngoài vòng kiểm soát. Vì vậy Mỹ đã hoãn vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa, nhằm tránh đẩy căng thẳng lên cao nữa.

 

Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel đã hoãn vụ thử tên lửa Minuteman 3 ở căn cứ không quân Vandenberg cho tới tháng tới, do lo ngại nó có thể “bị một số người hiểu nhầm, cho rằng chúng tôi đang phóng đại cuộc khủng hoảng hiện nay với Triều Tiên”.

 

Ngoài ra, quân đội Hàn Quốc hôm nay cho hay, Mỹ và Hàn Quốc cũng hoãn một cuộc họp quân sự quy mô, dự kiến diễn ra ở Washington do lo ngại xảy ra khiêu khích trong thời gian người đứng đầu cơ quan quân sự nước này ra nước ngoài.

 

Phản đối Triều Tiên không đảm bảo an toàn cho các nhà ngoại giao

 

Trong khi đó, vào cuối tuần này, giới chức ngoại giao ở Bình Nhưỡng đã nhóm họp nhằm thảo luận về cảnh báo của giới chức Triều Tiên, khi họ cho biết đến ngày 10/4 tới sẽ không đảm bảo an ninh cho các nhà ngoại giao nếu xảy ra xung đột.

 

Hầu hết các chính phủ đều nói rõ họ không có kế hoạch rút các nhân viên ngoại giao ngay, song khuyến cáo của Bình Nhưỡng đang khiến cả thế giới lo ngại.

 

Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle hôm nay tái khẳng định “bất kỳ hạn chót nào mà sau đó Triều Tiên sẽ không đảm bảo an ninh cho các sứ quán là không thể chấp nhận được”.

 

Ngoại trưởng Anh William Hague cũng cho biết không cần thiết phải rút ngay các nhà ngoại giao nước này.

 

Ông cũng cho biết Triều Tiên không có dấu hiệu chuẩn bị cho một cuộc xung đột toàn diện, như không tái bố trí lực lượng vũ trang. Ông cũng kêu gọi Triều Tiên bình tĩnh. Có “nguy cơ chính quyền Triều Tiên tính toán nhầm”, ngoại trưởng Anh cho hay.

 

Trung Quốc, đồng minh lớn duy nhất của Triều Tiên, cho thấy họ đang mất dần kiên nhẫn với Bình Nhưỡng. Ngoại trưởng Wang Yi cho biết Trung Quốc “phản đối những lời nói và hành động khiêu khích” của bất kỳ bên nào trong khu vực và sẽ “không cho phép gây rối ở ngưỡng cửa của Trung Quốc”. Bắc Kinh cũng yêu cầu Bình Nhưỡng đảm bảo an toàn cho các nhân viên ngoại giao của mình.

 

Còn du khách phương Tây trở về từ các chuyến đi du lịch Bình Nhưỡng cho biết tình hình ở đó khá yên tĩnh.

 

Vũ Quý

Theo AFP