1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc sẽ tham gia PSI do Mỹ khởi xướng

(Dân trí) - Hàn Quốc sẽ trở thành thành viên đầy đủ của Sáng kiến Phòng ngừa Phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PSI) do Mỹ khởi xướng nhằm hạn chế hoạt động mua bán các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt - một động thái mà Triều Tiên luôn phản đối.

Tuyên bố trên được Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đưa ra ngày hôm nay, 26/5, chỉ một ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố tiến hành thành công vụ thử hạt nhân thứ hai. 

 

Bình Nhưỡng luôn cho rằng việc Seoul tham gia PSI sẽ được coi là lời tuyên chiến. Hàn Quốc trước đó cũng chỉ có một quan sát viên trong PSI vì e ngại làm nước láng giềng phương Bắc bực mình. 

 

Hàn Quốc đã quyết định trên nguyên tắc trở thành thành viên đầy đủ của PSI sau vụ phóng tên lửa ngày 5/4 của Triều Tiên, nhưng đã trì hoãn việc đưa ra tuyên bố chính thức trong khi nỗ lực nối lại cuộc đối thoại liên Triều. 

 

Hãng tin Yonhap dẫn lời các quan chức chính phủ Hàn Quốc hôm nay cho rằng giờ đây, không có lý do gì để chờ đợi, sau khi Triều Tiên đã tiến hành vụ thử hạt nhân thứ hai. 

 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, ông Moon Tae-Young khẳng định chính phủ đưa ra quyết định này “để đối phó với mối đe dọa nghiêm trọng mà phổ biến vũ khí hủy diệt và tên lửa đang đặt ra với hòa bình và an ninh của thế giới”. “Nhưng những thỏa thuận hàng hải đạt được giữa Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ vẫn có hiệu lực”, ông nói trong một tuyên bố ngắn gọn không đề cập đến vụ thử hạt nhân hôm qua. 

 

PSI, bao gồm các các cuộc tập trận quân sự, do cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush khởi xướng năm 2003 và hiện có hơn 90 nước tham gia. Mục đích của PSI là nhằm kêu gọi các nước phong tỏa, ngăn chặn việc vận chuyển vũ khí hủy diệt. PSI cho phép kiểm tra các tàu thuyền bị nghi ngờ chở vũ khí hủy diệt hàng loạt và giám sát các động thái của Triều Tiên, Iran và Syria. 

 

Trà Giang

Theo AFP