1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc phát hiện mộ tập thể chứa 80 bộ hài cốt

(Dân trí) - Giới chức Hàn Quốc đã phát hiện một ngôi mộ tập thể chứa 80 bộ hài cốt, trong đó một nửa chưa xác định được danh tính.

Hàn Quốc phát hiện mộ tập thể chứa 80 bộ hài cốt - 1

Bên trong ngôi mộ tập thể (Ảnh: Yonhap)

Korea Herald đưa tin, Hàn Quốc đã tìm thấy 80 bộ hài cốt vào ngày 19/12 tại một nhà tù cũ tại Gwangju, làm dấy lên nghi ngờ rằng đây là những gì còn sót lại từ cuộc trấn áp phong trào biểu tình dân chủ diễn ra từ 18-27/5/1980.

Trong 80 bộ hài cốt mới được tìm ra tuần trước, có 40 bộ chưa xác định được danh tính, theo Korea Herald.

Một tổ chức được thành lập nhằm tưởng nhớ phong trào biểu tình nhận định đây có thể là hài cốt của nhóm 448 người biểu tình mất tích vào thời điểm đó.

Theo Korea Herald, từ đó tới nay, mới chỉ 6 thi thể được tìm thấy và được xác nhận là thuộc về những người mất tích.

Chính phủ Hàn Quốc đã mở cuộc tìm kiếm đầu tiên những nạn nhân bị mất tích từ năm 2002 tới 2009 tại 9 địa điểm ở Gwangju nhưng không thành công. Cuộc tìm kiếm được nối lại 8 năm sau đó vào cuối năm 2017 nhưng khu vực tìm kiếm không mở rộng tới nghĩa trang nhà tù cho tới ngày 16/12.

Bộ Tư pháp Hàn Quốc hôm 22/12 cho biết sẽ điều tra mối liên quan giữa các hài cốt được tìm thấy với phong trào trấn áp của quân đội 40 năm trước. Giới chức Hàn Quốc cho biết hiện chưa thể đưa ra bất cứ kết luận nào liên quan tới danh tính của 80 bộ hài cốt vì chưa có đủ thông tin.

Theo các quan chức, khoảng một nửa số hài cốt tìm thấy chôn sâu khoảng 0,2 mét, trong khi một nửa còn lại được tìm thấy ở vị trí sâu hơn trong lòng đất bên trong một hầm bê tông, có chiều rộng, chiều cao và chiều dài 1 mét.

Hai hộp sọ kích thước nhỏ được phát hiện có lỗ làm dấy lên đồn đoán rằng người chết là trẻ em.

Một cuộc điều tra ban đầu tiến hành bởi một ủy ban gồm cảnh sát, công tố viên và quan chức quân đội nói rằng 80 bộ hài cốt này dường như thuộc về những người chết trước năm 1975.

Ủy ban này cho biết họ sẽ hợp tác với cơ quan pháp y quốc gia để tìm kiếm manh mối của các bộ hài cốt. Quá trình này dự kiến kéo dài 6 tháng.

Ngày 18/5/1980, quân đội đã trấn áp người biểu tình, bao gồm cả sinh viên, những người xuống đường phản đối cựu Tổng thống Chun Doo-hwan, người lên nắm quyền sau một cuộc đảo chính quân sự 1 năm trước đó. Theo Yonhap, động thái của quân đội khi đó đã khiến hàng trăm người chết và hàng nghìn người bị thương.

Hàn Quốc phát hiện mộ tập thể chứa 80 bộ hài cốt - 2

Khu vực nhà tù cũ ở Gwangju (Ảnh: Yonhap)

Đức Hoàng

Theo Korea Herald, Yonhap