1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc nâng cấp thiết bị theo dõi dọc biên giới với Triều Tiên

(Dân trí) - Quân đội Hàn Quốc ngày 10/8 thông báo nước này sẽ nâng cấp các thiết bị cảm ứng nhiệt được lắp đặt tại khu vực dọc biên giới liên Triều nhằm đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng từ phía Triều Tiên.

Lính Hàn Quốc canh gác tại khu vực biên giới với Triều Tiên (Ảnh: Getty)
Lính Hàn Quốc canh gác tại khu vực biên giới với Triều Tiên (Ảnh: Getty)

Hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin từ quân đội Hàn Quốc cho biết các thiết bị cảm ứng nhiệt (TODs) sau khi nâng cấp sẽ được lắp đặt tại Khu phi quân sự (DMZ) dọc khu vực biên giới liên Triều. Việc nâng cấp này nhằm giám sát chặt chẽ và phát hiện bất kỳ sự di chuyển nào mang tính khiêu khích từ phía Triều Tiên tại DMZ.

“Chúng tôi đang tập trung vào việc cải thiện khả năng của các thiết bị cảm ứng nhiệt để phát hiện sự di chuyển của binh lính Triều Tiên, cho dù trong điều kiện thời tiết xấu như sương mù dày đặc”, một quan chức quân sự Hàn Quốc cho biết.

Quân đội Hàn Quốc cho biết vào năm ngoái, khi các binh lính Triều Tiên tìm cách xâm nhập vào khu vực phía nam của vùng DMZ để đặt mìn, các thiết bị cảm ứng lúc đó không hề phát hiện ra hoạt động dịch chuyển này. Do vậy, Seoul quyết định nâng cấp các thiết bị trong năm nay.

“Đơn vị quốc phòng phụ trách công nghệ và chất lượng (DTAQ) đã bắt đầu nâng cấp TODs để có thể ngăn chặn các cuộc tấn công bằng mìn của đối phương”, quan chức Hàn Quốc cho biết thêm.

Tháng 8 năm ngoái, tại khu vực biên giới liên Triều cũng đã xảy ra một vụ nổ mìn khiến 2 lính Hàn Quốc bị thương. Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên gây ra vụ việc này nhưng Bình Nhưỡng một mực phủ nhận.

DTAQ dự kiến sẽ hoàn thành kế hoạch nâng cấp vào cuối năm nay sau khi các thiết bị vượt qua quá trình kiểm tra thử nghiệm.

DMZ, khu vực chia cắt 2 miền Triều Tiên, là một dải đất rộng 4 km chạy suốt từ bờ biển phía tây sang bờ biển phía đông của bán đảo Triều Tiên. Đây là di sản của cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953), vốn kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn chứ không phải một hiệp ước hòa bình.

Thành Đạt

Theo Yonhap