1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản xem xét khả năng chặn thường trực tên lửa Triều Tiên

(Dân trí) - Nhật Bản đang xem xét khả năng ban hành lệnh thường trực cho phép Lực lượng phòng vệ (SDF) bắn hạ bất kỳ vật thể nào được phóng về phía lãnh thổ nước này, trong bối cảnh mối đe dọa từ chương trình tên lửa của Triều Tiên ngày càng tăng cao.

(Ảnh minh họa: AFP)
(Ảnh minh họa: AFP)

Theo Kyodo, một nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản cho biết Tokyo đang xem xét việc ban hành lệnh thường trực cho phép Lực lượng phòng vệ nước này được bắn hạ bất kỳ vật thể nào được phóng về phía lãnh thổ Nhật Bản.

Từ trước đến nay, chính phủ Nhật Bản mới chỉ ban hành lệnh đánh chặn tên lửa của Triều Tiên theo từng trường hợp cụ thể khi phát hiện các dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng chuẩn bị tiến hành phóng tên lửa.

Đề xuất về việc đặt SDF vào trạng thái sẵn sàng để đánh chặn bất kỳ vật thể nào được phóng về phía lãnh thổ Nhật Bản vào bất kỳ thời điểm nào phản ánh mối quan ngại rằng, việc sử dụng các bệ phóng di động có thể khiến các hoạt động chuẩn bị phóng tên lửa của Triều Tiên khó có thể bị phát hiện từ trước, nguồn tin cho biết thêm.

Thông tin này được đưa ra sau khi giới chức Nhật Bản và Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên ngày 3/8 đã phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung Rodong, sau đó đã rơi xuống khu vực gần lãnh hải của Nhật Bản. Triều Tiên được cho là đã sử dụng bệ phóng tên lửa di động, khiến cho việc phát hiện ra các hoạt động chuẩn bị phóng của Bình Nhưỡng trở nên khó khăn hơn.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada ngày 4/8 cũng đã gửi đi một thông điệp cứng rắn tới Triều Tiên khi gọi các hoạt động thử nghiệm hạt nhân và phóng thử tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng là những động thái khiêu khích quân sự.

Thành Đạt

Theo Kyodo