1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Hàn Quốc hối thúc LHQ trừng phạt Triều Tiên

Ngày 9/3, hãng thông tấn Yonhap dẫn một nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc cho biết Seoul đang hối thúc Liên hợp quốc (LHQ) trừng phạt Triều Tiên do vụ bắn thử tên lửa mới đây của Bình Nhưỡng.

Hàn Quốc hối thúc LHQ trừng phạt Triều Tiên
Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo vào ngày bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên Hàn - Mỹ (Ảnh minh họa)

Theo Yonhap, Chính phủ Hàn Quốc đã gửi thư tới LHQ nhấn mạnh việc Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo vào ngày bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên Hàn - Mỹ mang tên “Giải pháp then chốt” rõ ràng là hành động vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an (HĐBA) và cần có hành động đáp trả. Nguồn tin nêu rõ bức thư đã được gửi tới Ủy ban trừng phạt Triều Tiên của HĐBA LHQ.

Hôm 2/3, Bình Nhưỡng đã bắn 2 tên lửa tầm ngắn trong khoảng thời gian từ 6 giờ 32 phút - 6 giờ 41 phút, khi Mỹ và Hàn Quốc khởi động cuộc tập trận "Giải pháp then chốt", dự kiến kết thúc vào ngày 13/3 tới.

Trong khi đó, Bộ Thống Nhất Hàn Quốc ngày 9/3 đã đưa ra tuyên bố với những ngôn từ mạnh mẽ về thái độ của Triều Tiên đối với khu công nghiệp chung Kaesong, đồng thời kêu gọi mở đối thoại trực tiếp để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng.

Tuyên bố được người phát ngôn Lim Byeong-choel của bộ trên đọc tại cuộc họp báo cùng ngày nêu rõ điều “hết sức đáng tiếc” là miền Bắc đã không đáp lại đề nghị của Seoul tổ chức đàm phán để thảo luận về việc Bình Nhưỡng đơn phương quyết định tăng lương cho công nhân tại Kaesong.

Ông nhấn mạnh "không hiểu là liệu (miền Bắc) có nguyện vọng phát triển khu công nghiệp này như 2 bên đã thỏa thuận hay không", đồng thời cho rằng Triều Tiên đang vi phạm một thỏa thuận liên Triều và các quy tắc để giải quyết mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của khu công nghiệp chung Kaesong, trong đó có điều kiện làm việc.

Bên cạnh đó, ông Lim còn hối thúc Bình Nhưỡng tiến hành đàm phán với Seoul vào ngày13/3 như đã đề xuất.

Theo TN/baotintuc.vn