Hàn Quốc: Hàng trăm nghìn người biểu tình về luận tội Tổng thống
(Dân trí) - Đông đảo người biểu tình, trong đó có các chính trị gia, đã xuống đường tại thủ đô Seoul để ủng hộ và phản đối luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol.
Người biểu tình xuống đường ở thủ đô Seoul ngày 1/3 (Ảnh: Yonhap).
Các cuộc xuống đường diễn ra ngày 1/3, vài ngày sau khi Tòa án Hiến pháp tổ chức phiên điều trần cuối cùng vào ngày 25/2 về việc luận tội Tổng thống Yoon và bắt đầu cân nhắc nên phế truất hay phục chức cho ông.
Cuộc biểu tình phản đối luận tội do mục sư hoạt động bảo thủ Jeon Kwang-hoon cùng nhóm Cơ đốc giáo theo khuynh hướng bảo thủ Save Korea tổ chức bắt đầu vào lúc 13h tại khu vực Gwanghwamun, trung tâm Seoul, và Yeouido, phía tây thành phố. Theo ước tính sơ bộ của cảnh sát, tính đến 14h30, khoảng 110.000 người đã có mặt tại hai cuộc biểu tình, và số lượng vẫn tăng sau đó.
Hàng chục nghị sĩ thuộc đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) đã tham gia cuộc biểu tình tại Yeouido, trong đó có nghị sĩ Yoon Sang-hyun, người đọc thông điệp từ Tổng thống Yoon trên sân khấu.
Tại cuộc biểu tình, những người ủng hộ Tổng thống Yoon Suk-yeol mang theo biểu ngữ phản đối việc luận tội và bày tỏ sự ủng hộ đối với tuyên bố thiết quân luật của ông. Nhiều người cũng vẫy cờ Hàn Quốc và Mỹ, đồng thời hô vang tên của vị Tổng thống bị luận tội.
Trong khi đó, vào lúc 15h30, cách cuộc biểu tình của phe bảo thủ khoảng 1km, đảng Dân chủ cầm quyền Hàn Quốc (DPK) cùng 4 đảng đối lập khác đã tổ chức một cuộc biểu tình kêu gọi phế truất ông Yoon.
Theo ước tính của cảnh sát, khoảng 13.000 người, bao gồm lãnh đạo DPK Lee Jae-myung, đã tập trung gần ga Anguk để tham gia sự kiện này.
Đến 17h, người biểu tình còn có kế hoạch tổ chức một cuộc tuần hành ở trung tâm Seoul, yêu cầu phế truất Tổng thống Yoon. Theo các tổ chức biểu tình, khoảng 100.000 người tham gia.
Trước quy mô lớn của các cuộc biểu tình, lực lượng cảnh sát đã triển khai 6.400 sĩ quan và 230 xe cảnh sát để kiểm soát đám đông. Khoảng 5.000 cảnh sát được bố trí tại khu vực Gwanghwamun, trong khi số còn lại được điều động để duy trì trật tự ở Yeouido.
Ngoài ra, giao thông tại một khu vực ở Sejong-daero (trung tâm Seoul) và Yeoui-daero (phía tây Seoul) đã bị hạn chế.
Do lượng người tập trung quá đông, tàu điện ngầm cũng đã tạm thời không dừng tại ga Gwanghwamun, tuy nhiên đến 15h đã hoạt động bình thường trở lại.
Ông Yoon đã bị Quốc hội luận tội vào ngày 14/12/2024 và bị đình chỉ nhiệm vụ trong khi một cuộc điều tra đang diễn ra về các cáo buộc ông đã dẫn dắt cuộc nổi dậy và lạm dụng quyền lực thông qua tuyên bố thiết quân luật trong thời gian ngắn vào ngày 3/12/2024.
Tòa án Hiến pháp có 180 ngày kể từ ngày nhận được vụ án vào ngày 14/12 để phán quyết bãi nhiệm hoặc phục hồi chức vụ cho ông.