Tổng thống Hàn Quốc dự kiến bị tuyên án vào giữa tháng 3
(Dân trí) - Trong tuần này, phiên tòa luận tội Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bước vào giai đoạn cuối, chỉ còn 2 phiên điều trần chính thức, và giới pháp lý dự kiến phán quyết sẽ được công bố vào giữa tháng 3.
![Tổng thống Hàn Quốc dự kiến bị tuyên án vào giữa tháng 3 - 1 Tổng thống Hàn Quốc dự kiến bị tuyên án vào giữa tháng 3 - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/P-uc5fiYzbyw3ddZTGY6o_bCb5M=/thumb_w/1020/2025/02/11/a08b213967281624234277bdf988dcbfafdce1f89191d7da691854ee46ce8445-1739281556593.jpg)
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (Ảnh: Reuters).
Tòa án Hiến pháp sẽ tổ chức phiên điều trần thứ bảy và thứ tám vào ngày 11/2 và 13/2, thẩm vấn 8 nhân chứng. Dù có thể có thêm các phiên điều trần nhưng nhiều khả năng tòa án sẽ hoàn tất quá trình xét xử vào cuối tháng 2 và đưa ra phán quyết vào tháng 3.
Ngày 10/2, người phát ngôn của tòa án, ông Cheon Jae-hyun, nói với phóng viên rằng, "hiện tại chưa có kế hoạch tổ chức thêm phiên điều trần nào".
Tuy nhiên, một số người dự đoán ít nhất 2 phiên điều trần nữa có thể được bổ sung, triệu tập Thủ tướng bị luận tội Han Duck-soo và sĩ quan phản gián quốc phòng Lee Kyung-min, những người vẫn chưa đưa ra lời khai.
Cho đến nay, tòa án cấp cao nhất của Hàn Quốc đã tổ chức 2 phiên điều trần sơ bộ và 6 phiên điều trần chính thức kể từ khi Quốc hội luận tội ông Yoon vào ngày 14/12/2024, liên quan đến tuyên bố thiết quân luật của ông vào ngày 3/12 cùng năm.
Ông Yoon đã tham dự tất cả các phiên điều trần kể từ phiên thứ 3 vào ngày 21/1.
Tòa án đã xem xét quy trình ban bố thiết quân luật, nội dung Tuyên cáo số 1, sự can thiệp của quân đội vào Ủy ban Bầu cử Quốc gia, nỗ lực của ông Yoon nhằm giành quyền kiểm soát Quốc hội và kế hoạch bắt giữ các chính trị gia.
Các nhân chứng cho đến nay bao gồm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun và 3 chỉ huy chủ chốt liên quan đến tuyên bố thiết quân luật gây tranh cãi.
Ngày 11/2, tòa án thẩm vấn cựu Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Lee Sang-min, Chánh văn phòng An ninh Quốc gia Shin Won-sik, cựu Phó giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) Baek Jong-wook và Tổng thư ký Ủy ban Bầu cử Quốc gia (NEC) Kim Yong-bin.
Ngày 13/2, tòa án sẽ lấy lời khai từ 4 nhân chứng khác, bao gồm: Cảnh sát trưởng Cho Ji-ho, cựu Cảnh sát trưởng Seoul Kim Bong-sik, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) Cho Tae-yong và Chỉ huy Tiểu đoàn An ninh số 1 thuộc Bộ Tư lệnh Phòng thủ Thủ đô Cho Sung-hyun.
Trong số các nhân chứng còn lại, lời khai của ông Baek được cho là có vai trò quan trọng, khi nhóm bào chữa của ông Yoon dự kiến sẽ nhấn mạnh các cáo buộc gian lận bầu cử trong quá trình thẩm vấn.
Dù cáo buộc này có đúng sự thật hay liên quan đến tiêu chí ban bố thiết quân luật hay không, Tòa án Hiến pháp đã bác bỏ yêu cầu từ phía ông Yoon về việc kiểm tra số lượng cử tri và kiểm toán máy chủ của NEC.
Sau khi hoàn tất việc thẩm vấn nhân chứng, tòa án nhiều khả năng sẽ ấn định một ngày riêng để ông Yoon đưa ra lời tuyên bố cuối cùng.
Trong các phiên tòa luận tội trước đây, tòa án đã tổ chức 2 phiên điều trần sau khi kết thúc lời khai của nhân chứng trong vụ của cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun và 1 phiên điều trần đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.
Tòa án đã đưa ra phán quyết 2 tuần sau khi kết thúc phiên tranh luận cuối cùng trong vụ của ông Roh và 11 ngày đối với vụ của bà Park.
Dựa trên tiền lệ này, phán quyết về việc luận tội ông Yoon dự kiến sẽ được đưa ra vào giữa tháng 3, khoảng 3 tháng sau khi Quốc hội thông qua kiến nghị luận tội. Khung thời gian này tương tự vụ của bà Park (91 ngày), nhưng dài hơn so với vụ của ông Roh (63 ngày).
Trong khi đó, đội ngũ pháp lý của ông Yoon được cho là đang tìm cách trì hoãn quá trình xét xử, khi đã đề nghị giảm tần suất các phiên điều trần xuống còn 1 lần/tuần.
Họ cũng có thể đề nghị tạm dừng phiên tòa dựa trên Điều 51 của Luật Tòa án Hiến pháp, cho phép tòa có thể hoãn thủ tục luận tội nếu một phiên tòa hình sự liên quan đến các cáo buộc tương tự đang diễn ra.
Phiên điều trần sơ bộ đầu tiên về vụ án hình sự của ông Yoon với cáo buộc dẫn đầu một cuộc nổi dậy dự kiến diễn ra vào ngày 20/2.